Tổ chức và quản lý lễ hội Hà Nội: Bảo đảm văn minh, an toàn

Tin, ảnh: Phạm Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 2/2, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã chủ trì Hội nghị báo cáo công tác quản lý lễ hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ 2018.

Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý đánh giá, công tác quản lý lễ hội năm 2017 có nhiều tiến bộ. Các hoạt động diễn ra trong lễ hội đảm bảo an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, tôn vinh được bản sắc của văn hóa Thủ đô ngàn năm văn hiến. Tuy nhiên, quản lý và tổ chức lễ hội vẫn còn tồn tại hạn chế như: Vệ sinh môi trường nhiều nơi còn nhếch nhác, thiếu thùng rác công cộng; giao thông chưa hợp lý nên xảy ra ùn tắc cục bộ, vẫn còn hiện tượng cờ bạc vui chơi có thưởng…
 Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý chỉ đạo việc tổ chức lễ hội trên địa bàn Hà Nội.
Tại buổi làm việc, Ban tổ chức (BTC) các lễ hội ở các địa phương đã thống nhất quan điểm thay đổi cách thức tổ chức lễ hội sao cho hợp lý và hiệu quả. UBND huyện Mỹ Đức và UBND huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội đền Gióng và Lễ hội chùa Hương. Tại đền Sóc năm nay sẽ loại bỏ hình thức rước lộc để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy. BTC Lễ hội chùa Hương đã lên phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tình trạng cố ý gây thương tích, móc túi trộm cắp. Đặc biệt năm 2018, BTC sẽ kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng người ăn xin, ăn mày trong khu vực diễn ra lễ hội. “Năm nay, BTC sẽ chấn chỉnh nghiêm tình trạng chèo kéo du khách của các lái đò, “cò” chùa Hương. Đặc biệt, BTC đã phối hợp với sư trụ trì chùa Hương – Thượng tọa Thích Minh Hiền tuyên truyền cho các nhà sư không để xảy ra tình trạng phát lộc tự phát như năm 2017” – ông Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội chùa Hương cho biết.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đề nghị trong năm 2018, các sở ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực liên quan. Đồng thời giao các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các nội dung liên quan đến công tác quản lý, tổ chức lễ hội, nhất là an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh, phòng chống cháy nổ... Phó Chủ tịch nhấn mạnh, Sở VH&TT phối hợp với các quận, huyện, thị xã, BTC các lễ hội triển khai tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử nơi cộng cộng tại nơi diễn ra lễ hội, dựng biển bảng phổ biến nội dung Bộ quy tắc ở các điểm ra vào di tích. Công tác quản lý tổ chức lễ hội phải khắc phục được những điểm yếu trong năm 2017, đảm bảo một mùa hội an toàn, văn minh trong năm 2018.