Toàn cảnh vụ cháy lớn nhiều bất thường ở Cần Thơ

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sau 2 ngày lực lượng PCCC khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty may ở TP Cần Thơ thì bất ngờ ngọn lửa lại tiếp tục bùng phát trở lại trong đêm...

Theo đó, vào khoảng hơn 19 giờ ngày 26/3, ngọn lửa bất ngờ bùng cháy trở lại tại Công ty Kwong Lung - Meko Cần Thơ (chuyên về may mặc, ở phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ), sau hơn 2 ngày vụ hoả hoạn đã được khống chế.
Vụ cháy Công ty Kwong Lung – Meko được ghi nhận là vụ cháy có thời gian kéo dài nhất từ trước tới nay ở ĐBSCL. Mãi cho đến sáng 27/3, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa và tiến hành tháo dỡ một số hạng mục để tiếp cận hiện trường.
 Ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát trở lại trong đêm.
Nhận được thông tin vụ cháy bùng phát trở lại, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Quốc Trung, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, đồng thời nghe các lực lượng chức năng báo cáo, triển khai các phương án tiếp theo… Theo ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trong sáng 27/3, TP Cần Thơ sẽ chỉ đạo, yêu cầu các lực lượng chức năng TP di dời tài sản của Công ty Kwong Lung – Meko ra khỏi hiện trường; huy động thêm lực lượng công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự Cần Thơ đến hiện trường hỗ trợ Công ty Kwong Lung – Meko khắc phục hậu quả.
 Lực lượng Cảnh sát PCCC vất vả chữa cháy.
 
Nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại vào tối 26/3 là do khu vực kho 2, tầng 5 vẫn còn đang cháy âm ỉ trong 2 ngày nay và khu vực này chứa khá nhiều vật liệu dễ cháy như vải, lông vũ... khiến đám cháy bất ngờ bùng phát trở lại.
Trong sáng 27/3, có gần 20 xe cứu hoả đang ở hiện trường. Đặc biệt, xe chữa cháy và Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã tiếp xuống hiện trường chi viện cho Cần Thơ.
Trước đó, ngọn lửa đã liên tục bùng phát trở lại, TP Cần Thơ đã phải tiếp tục nhờ chi viện từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, đồng thời bố trí lực lượng và phương tiện theo dõi xuyên suốt phòng biến cố xảy ra.
Vụ cháy ở Công ty TNHH Kwong Lung- Meko (thuộc Khu công nghiệp Trà Nóc 1, quận Bình Thuỷ, TP Cần Thơ) mấy ngày qua quá lớn khiến Cần Thơ phải xin ứng cứu của lực lượng cứu hỏa các tỉnh lân cận.
Hàng trăm lính cứu hỏa từ các tỉnh và Quân khu 9 phải dốc sức, trong đó nhiều người bị ngất, kiệt sức vì ngạt khí.
 Một số lính cứu hỏa đã bị thương khi làm nhiệm vụ.
Theo Đại tá Trần Đức Đình, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ thông tin với báo chí, đây là vụ cháy lớn nhất ở Cần Thơ từ trước đến nay.
Cũng theo Đại tá Trần Đức Đình, trong cơ sở sản xuất của Công ty Kwong Lung – Meko chứa nhiều chất dễ cháy, khi cháy tỏa nhiều khói khí độc, đặc biệt là rất dễ cháy trở lại nếu không cào bới để triệt tiêu tận gốc nguồn nhiệt trong các kiện vật liệu và thành phẩm. Ngoài ra, đặc thù kiến trúc chia nhỏ thành nhiều phòng với các tường ngăn cách đã gây khó khăn cho công tác chữa cháy, lực lượng không thể tiếp cận được gốc lửa tích nhiệt để khống chế triệt để.
 Đến hơn 8 giờ sáng 27/3, đám cháy đã được khống chế.
Trước đó, như đã đưa tin, gần 21 giờ ngày 23/3, sau vài giờ vụ cháy xảy ra tại Công ty Kwong Lung – Meko (doanh nghiệp chuyên về may mặc, tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy) được khống chế, ngọn lửa bất ngờ bùng phát trở lại và lan sang kho lông vũ. Nhiều doanh nghiệp xung quanh công ty đã phải sơ tán tài sản vì lo sợ bức tường nơi đây có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Trước đó, lực lượng Cảnh sát PCCC Cần Thơ chia làm hai mũi dập lửa tại tầng 5 của tòa nhà, một mũi từ phía trong sân công ty, một mũi từ phía bên ngoài bằng xe thang.
Thiếu tướng Trần Thị Ngọc Đẹp, Giám đốc PCCC Cần Thơ đang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường cho biết, hiện đã cho lực lượng tiếp cận vùng cháy để đập tường thông khói, lực lượng phun nước cũng tích cực tiếp nước để sớm khống chế đám cháy.
Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, hiện lực lượng công an và ngành chức năng đã tiếp hiện trường. “Thông tin từ phía công ty, ước tính thiệt hại về nguyên liệu trong vụ cháy khoảng 6 triệu USD, số nguyên liệu này công ty mới nhập về để phục vụ sản xuất”, ông Hạnh thông tin.
Vụ cháy hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục khám nghiệp hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân…