Tổng thống Belarus Lukashenko lên tiếng vụ rơi máy bay khiến ông trùm Wagner thiệt mạng

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhà lãnh đạo Belarus khẳng định ông không có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người đứng đầu lực lượng Wagner Yevgeny Prigozhin.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RIA Novosti
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Ảnh: RIA Novosti

Ngày 25/8, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko lần đầu lên tiếng về cái chết của lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner của Nga, ông Yevgeny Prigozhin, khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin không liên quan vụ việc, theo hãng thông tấn BelTA.

Nhà lãnh đạo Belarus nhấn mạnh: “Tôi biết Putin. Ông ấy là người biết tính toán, rất bình tĩnh và thậm chí chậm chạp khi đưa ra quyết định. Đây là lý do tại sao tôi không tin ông Putin làm điều đó vì hành động đó quá cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp”.

Theo Tổng thống Belarus, ông Prigozhin chưa bao giờ đề nghị đảm bảo an ninh từ chính quyền Minsk.

Tổng thống Lukashenko tuyên bố rằng ông không chịu trách nhiệm về an toàn cá nhân của ông Prigozhin và họ chưa bao giờ tổ chức bất kỳ cuộc thảo luận nào về vấn đề này.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, ông và Prigozhin chỉ đàm phán về việc chấm dứt bản án hình sự đối với lực lượng Wagner và việc đưa lính Wagner sang Belarus.

Thay vào đó, Tổng thống Belarus tuyên bố rằng ông đã cảnh báo ông Prigozhin trong hai lần riêng biệt - bao gồm cả khi ông tiến hành một cuộc tuần hành ở Moscow - rằng ông đang mạo hiểm sự an toàn của bản thân cũng như sự an toàn của những người xung quanh.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Điện Kremlin lên tiếng phủ nhận liên quan đến vụ tai nạn máy bay khiến ông trùm Wagner Yevgeny Prigozhin thiệt mạng.

Một số nguồn tin phương Tây đã đưa ra giả thuyết mà không có bằng chứng rằng ông Prigozhin đã bị sát hại có chủ ý.

Theo hãng tin Tass, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói suy đoán Nga liên quan đến vụ tai nạn máy bay của ông Prigozhin là hoàn toàn dối trá.

“Bây giờ, tất nhiên, có rất nhiều suy đoán về vụ tai nạn máy bay này và cái chết bi thảm của các hành khách, bao gồm cả ông Yevgeny Prigozhin. Tất nhiên, phương Tây đang lan truyền những suy đoán này từ một góc độ nhất định. Tất cả chúng đều là những lời dối trá. Khi đề cập đến vấn đề này, cần phải dựa trên các bằng chứng rõ ràng" - ông Peskov nói tại cuộc họp báo hôm 25/8.

Quan chức Điện Kremlin nói thêm rằng liên quan đến vụ tai nạn máy bay nói trên, hiện tại có rất ít thông tin thực tế. Quá trình điều tra sẽ tiết lộ thêm các thông tin. 

Ông Peskov nhấn mạnh: “Hôm qua, khi phát biểu về chủ đề này, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng ông ấy đang chờ kết quả điều tra. Kết quả này sẽ được hoàn thành trong tương lai gần, khi đó bạn và tôi sẽ tìm hiểu chi tiết”.

Trong ngày 25/8, lực lượng tìm kiếm Nga đã tìm thấy 10 thi thể và chiếc hộp đen trong vụ rơi máy bay được cho là chở người đứng đầu Wagner Prigozhin, theo thông báo của Ủy ban Điều tra Nga.

Thông tin sơ bộ trước đó cho hay, tất cả 10 người trên khoang chiếc máy bay đã thiệt mạng trong tai nạn rơi máy bay.

Hiện trường máy bay Embraer Legacy rơi và cháy ở tỉnh Tver, Nga. Ảnh: Sputnik.
Hiện trường máy bay Embraer Legacy rơi và cháy ở tỉnh Tver, Nga. Ảnh: Sputnik.

Bộ Tình trạng khẩn Nga khẳng định chiếc máy bay tư nhân Embraer Legacy bay từ Moscow tới Saint Petersburg đã bị rơi ở tỉnh Tver (Nga) hôm 23/8.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, họ đã thu được các tài liệu và vật dụng quan trọng cho việc xác định hoàn cảnh máy bay gặp nạn. Trong số người thiệt mạng, có 3 thành viên tổ bay.

Theo danh sách hành khách trên chuyến bay này do Cơ quan Vận tải hàng không Liên bang Nga cung cấp, có cả lãnh đạo công ty quân sự Wagner Yevgeny Prigozhin. Chiếc máy bay gặp nạn thuộc về hãng MNT-Aero LLC chuyên về vận tải thương mại.

Cơ quan chức năng Nga đã khởi tố hình sự về vi phạm an toàn bay và vận tải hàng không. Trước đó, hôm 24/8, Tổng thống Nga Putin đã chia buồn với gia đình các nạn nhân vụ rơi máy bay này.