Tuyên bố bất ngờ của ông trùm Wagner sau 2 tháng “im hơi lặng tiếng”

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Evgeny Prigozhin ngày 21/8 tuyên bố lực lượng này đang tiếp tục tuyển thêm các tay súng mới và nỗ lực huấn luyện "để làm cho nước Nga lớn mạnh hơn".

Ông Prigozhin xuất hiện trong đoạn video tại một địa điểm được cho là châu Phi. Ảnh: RT
Ông Prigozhin xuất hiện trong đoạn video tại một địa điểm được cho là châu Phi. Ảnh: RT

Ông Prigozhin nói thêm rằng Wagner cũng đang tìm cách giúp châu Phi trở nên “tự do hơn” trong đoạn video ngắn phát trên mạng internet và dường như được quay ở châu Phi.

Theo RT, trong đoạn video trên, người đứng đầu Wagner xuất hiện trong trang phục quân đội, đứng trong một khung cảnh giống như thảo nguyên, với nhiều người có vũ trang và xe tải súng xuất hiện phía sau.

Ông Prigozhin nhấn mạnh: “Lực lượng Wagner tiến hành các hoạt động trinh sát và tìm kiếm hướng tới mục tiêu đưa nước Nga trở nên lớn mạnh hơn trên tất cả các châu lục! Và châu Phi thậm chí còn tự do hơn. Công lý và hạnh phúc cho tất cả các dân tộc châu Phi”.

Theo ông Prigozhin, nhóm Wagner đang thực hiện nhiệm vụ truy quét các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng ISIS, Al-Qaeda và các nhóm cực đoan khác.

Ông Prigozhin tuyên bố Wagner đang tuyển dụng “những anh hùng thực sự”, tiếp tục “hoàn thành các nhiệm vụ đã được đặt ra”. Tuy nhiên, ông không nói rõ về bản chất của những nhiệm vụ đó, hoặc những người đã đặt ra chúng.

Đoạn video được công bố sau khoảng 2 tháng im lặng của ông trùm Wagner. Ông Prigozhin đã hoạt động tích cực trên phương tiện truyền thông xã hội trước khi phát động một cuộc nổi loạn vũ trang lớn vào ngày 24/6. Quân nổi loạn đã giành quyền kiểm soát trụ sở Quân khu phía Nam của quân đội Nga tại thành phố Rostov-on-Don và cử một đoàn xe tới Moscow.

Tuy nhiên, vụ binh biến này đã được ngăn chặn chỉ sau chưa đầy 24 giờ sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đứng ra dàn xếp với sự phối hợp chặt chẽ của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Prigozhin sau đó được phép rời Nga đến Belarus, đồng thời vụ án hình sự chống lại ông này cũng được hủy bỏ, trong khi các tay súng Wagner tham gia nổi loạn cũng không bị truy tố.

Ngay khi thỏa thuận Wagner chuyển đến Belarus được tiết lộ, các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã bày tỏ lo ngại nguy cơ bất ổn mới ở khu vực.

Trong vài tuần qua, Ba Lan đã nhiều lần cảnh báo về sự hiện diện của Wagner ở Belarus, thậm chí còn cho rằng các binh sĩ của họ đã cố gắng xâm phạm biên giới.

Chính phủ Ba Lan hồi cuối tháng trước đã xác nhận sự có mặt của ít nhất 100 tay súng Wagner  gần biên giới. Theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, đây chắc chắn là động thái chuẩn bị cho cuộc tấn công hỗn hợp sắp tới vào lãnh thổ Ba Lan.

Ba Lan mới đây cũng thông báo đang có kế hoạch điều thêm 10.000 binh sĩ tới biên giới giáp với Belarus để hỗ trợ lực lượng biên phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak hôm 12/8 cho biết nước này đã tăng cường binh sĩ tại biên giới với Belarus và gọi đây là biện pháp "răn đe" trước những hành động "gây bất ổn" của nước láng giềng.

Nhà Trắng cho biết Mỹ không coi sự hiện diện của lực lượng Wagner ở Belarus là mối đe dọa đối với Ba Lan hay bất kỳ thành viên NATO nào khác, đồng thời đang "theo dõi chặt chẽ" tình hình.

Theo người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby, Washington tin rằng một số thành viên Wagner đã chuyển đến châu Phi, "một số vẫn ở Ukraine" và "tất nhiên, binh sĩ Wagner cũng đã chuyển đến Belarus". 

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố Washington không tin Moscow hay lực lượng Wagner có liên quan đến cuộc đảo chính quân sự ở Niger, nhưng vẫn lo ngại quốc gia châu Phi này chịu ảnh hưởng từ Nga.

Trả lời phỏng vấn đài BBC hôm 9/8, ông Blinken thừa nhận rằng Mỹ đặc biệt lo lắng về việc Wagner “có thể xuất hiện” ở các khu vực thuộc khu vực Sahel của châu Phi.

Trong khi đó, chính quyền Minsk đã bác bỏ cáo buộc của Warsaw liên quan đến lực lượng Wagner. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ba Lan nên cảm ơn Belarus vì đã giúp kiểm soát Wagner, nếu không lực lượng này có thể đã tiến quân đến Warsaw.