TP Hồ Chí Minh không thiếu lao động sau Tết Ngyên đán

Tân Tiến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hồ Chí Minh tại buổi họp báo chiều 10/2.

Theo ông Lâm, sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã có hơn 96% lao động trở lại thành phố làm việc, với hơn 1,9 triệu người. Riêng tại các Khu chế xuất (KCX) và Khu công nghiệp (KCN) có 262.000/273.000 người; Khu công nghệ cao là 49.700/51.700 người. Lao động trở lại làm việc tại các doanh nghiệp (DN) ngoài các khu vực nêu trên khoảng 1,6 triệu người.

Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết 9 cầu thủ nữ và 2 huấn luyện viên sẽ được tặng bằng khen và vật chất.
Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết 9 cầu thủ nữ và 2 huấn luyện viên sẽ được tặng bằng khen và vật chất.

“Dự kiến sau ngày 13/2, lao động ở các DN quay lại lao động tương đối đầy đủ. Vì các DN ngoài việc đã có đơn đặt hàng đến tháng 7/2022, còn có chính sách khá tốt để giữ chân người lao động, ngoại trừ một số nhỏ DN cho lao động nghỉ bù, nghỉ phép. Thị trường lao động sau Tết, hiện nay các DN cần thêm khoảng 30.000 người”, ông Nguyễn Văn Lâm, chia sẻ.

Còn đại diện Ban Quản lý các KCX và công nghiệp thành phố, nói: “Qua thống kê nhu cầu tuyển lao động tại các DN trong năm 2022 thể hiện đã có con số 51.000 người, trong đó 35.000 lao động phổ thông, khoảng 3.400 lao động có trình độ đại học trở lên, ngành may mặc trên 18.500 người, ngành giày da hơn 8.500, cơ khí 4.000 lao động, ngành điện và điện tử hơn 2.600 lao động, chế biến thực phẩm khoảng 3.000 lao động”.

Đối với công tác chăm lo người lao động trong dịp Tết Nguyên đán, ông Trần Đoàn Trung - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố, cho biết đã chi tổng cộng 386 tỷ đồng, trong đó kinh phí công đoàn là 292 tỷ, hơn 94 tỷ từ cộng đồng các DN. So với các năm trước, năm nay công tác chăm lo cho người lao động tăng gấp 1,5 lần. Năm nay lượng công nhân trở lại làm việc từ ngày Mùng 5 Tết, đạt tỷ lệ hơn 90% và cao hơn nhiều so với các năm, có được điều này cũng nhờ sự đồng hành của cộng đồng DN.

“Về công tác phòng, chống dịch trong công nhân lao động, đến nay có hơn 1.000 ca mắc Covid-19 nhưng ở mức độ nhẹ, không nguy hiểm. Tỷ lệ tiêm vaccine mũi 3 trong công nhân đạt trên 86%, một số KCX đạt trên 96% tiêm vaccine mũi 3. Hiện LĐLĐ thành phố vẫn đang phối hợp với một số cơ sở y tế triển khai các hoạt động hỗ trợ phục hồi đối với những công nhân từng nhiễm Covid-19 để đảm bảo an toàn lao động”, ông Trần Đoàn Trung, nói.

Tại họp báo, một số câu hỏi về chế độ khen thưởng đối với các cầu thủ trong đội tuyển bóng đá nữ như thế nào? Ông Mai Bá Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, chia sẻ: “Lúc 14 giờ chiều mai 11/2, các cầu thủ và huấn luyện viên sẽ từ TP Hà Nội lên máy bay về TP Hồ Chí Minh trên chuyến bay VN7217, dự kiến lúc 17 giờ sẽ đến sân bay Tân Sơn Nhất. Các cơ quan chức năng sẽ tổ chức đón các cầu thủ cùng huấn luyện viên (tổng cộng 11 thành viên) tại sân bay lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày. Các vận động viên sẽ được đón bằng xe buýt 2 tầng để dạo quanh một số tuyến đường với sự dẫn đường của 15 chiếc mô tô. Sau đó xe bus di chuyển về Tượng đài Bác Hồ trước trụ sở UBND thành phố để dâng hoa, rồi gặp gỡ lãnh đạo thành phố”.

Cũng theo ông Mai Bá Hùng, tất cả 9 cầu thủ và 2 huấn luyện viên đều được UBND TP Hồ Chí Minh tặng bằng khen cùng với số tiền 30 triệu đồng/người. Hiện nay đã có một số đơn vị có nhã ý tặng thêm cho các cầu thủ, như Đại học Hoa Sen, Đại học Công nghệ -  Thông tin muốn trao học bổng cho các cầu thủ; Công ty Thái Sơn Nam tiếp tục tài trợ 1 tỷ đồng; Saigon Co.op cũng đã đồng ý sẽ hỗ trợ thêm cho 11 thành viên của đội tuyển.