TP Hồ Chí Minh: Người đàn ông “báo án” bị cướp túi xách một tỷ đồng

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cầm túi xách chứa tổng giá trị tài sản khoảng một tỷ đồng vào quán cà phê chúc Tết, người đàn ông ngoại quốc bị nam thanh niên giật rồi nhanh chân bỏ chạy.

Nạn nhân mô tả lại sự việc với cơ quan điều tra.
Ngày 9/2, Công an quận 5 (TP Hồ Chí Minh) phối hợp các lực lượng chức năng xác minh, trích xuất camera điều tra việc người đàn ông quốc tịch Trung Quốc trình báo bị cướp túi xách.
Theo nạn nhân 48 tuổi, ba hôm trước (mùng 2 Tết), ông lái ôtô bốn chỗ từ quận 1 đến quận 5 gặp người bạn ở quán cà phê để chúc Tết. Đến quán cà phê trên đường Huỳnh Mẫn Đạt, ông mang túi xách chứa 200 triệu cùng nhẫn hột xoàn với tổng giá trị khoảng một tỷ đồng từ ôtô bước xuống. Đang lên bậc thềm, ông bị nam thanh niên chạy xe máy áp sát giật phăng chiếc túi xách.
Do nạn nhân bị giật túi xách quá bất ngờ nên không kịp phản ứng, tên cướp rú ga chạy mất.