Triều Tiên tập trận mô phỏng tấn công hạt nhân

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 2/9 đưa tin, Triều Tiên đã tiến hành một cuộc tập trận "tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng" hai ngày sau cuộc tập trận chung lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ.

Triều Tiên gọi cuộc tập trận là "tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng". Ảnh: Yonhap/KCNA.
Triều Tiên gọi cuộc tập trận là "tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng". Ảnh: Yonhap/KCNA.

Hôm 2/9, Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn một số tên lửa hành trình về phía Hoàng Hải vào khoảng 4 giờ sáng. Vụ phóng diễn ra hai ngày sau khi các đồng minh kết thúc cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi kéo dài 11 ngày. 

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết: “Một cuộc diễn tập bắn tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng đã được tiến hành vào rạng sáng ngày 2/9 để cảnh báo kẻ thù về mối nguy hiểm chiến tranh hạt nhân thực sự, với đầu đạn hạt nhân giả đã được sử dụng."

Triều Tiên tuyên bố "sứ mệnh tấn công hạt nhân" đã được thực hiện "thành công", với tên lửa bay quãng đường 1.500 km trong thời gian tương ứng là 7.672 đến 7.681 giây và phát nổ ở độ cao đặt trước là 150 m so với mục tiêu.

Triều Tiên một lần nữa tố cáo cuộc tập trận lớn mới nhất giữa các đồng minh, có sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom chiến lược và máy bay chiến đấu B-1B của Mỹ, là “công khai” tiết lộ “kế hoạch đối đầu quân sự” của họ chống lại Triều Tiên.

“Lực lượng hạt nhân của CHDCND Triều Tiên sẽ tăng cường khả năng phản công chiến đấu có trách nhiệm bằng mọi cách để ngăn chặn chiến tranh và duy trì hòa bình, ổn định”, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết.