Trục vớt bom dưới chân cầu Long Biên

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Lực lượng chức năng sẽ tiến hành trục vớt quả bom dưới chân cầu Long Biên.

Liên quan đến quả bom nằm dưới chân cầu Long Biên, trong ngày 28/11, lực lượng chức năng sẽ có phương án trục vớt và di dời đi nơi khác.

Thông tin từ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 12 giờ 30 phút trưa 28/11, luồng đường thuỷ nội địa đi qua khu vực trụ cầu P13, nơi phát hiện quả bom sẽ được cấm cả 2 chiều để phục vụ trục vớt bom.

Bên cạnh đó, giao thông qua cầu Long Biên cũng được cấm trong khoảng thời gian đưa bom lên để vận chuyển đi nơi khác. CSGT và Thanh tra Sở GTVT Hà Nội sẽ tổ chức chốt trực cả 2 đầu cầu, để phân luồng, điều tiết phương tiện lưu thông.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự quận Long Biên cho biết, quả bom sẽ được đưa lên khỏi mặt nước và chuyên chở đi tháo gỡ ở khu vực khác nhằm đảm bảo an toàn.

Trước đó, ngày 26/11, Bộ Tư lệnh Công binh đã cử người nhái lặn xuống và xác định đây rất có thể là quả bom còn sót lại từ thời kháng chiến chống Mỹ, dài khoảng 2,5m, đường kính khoảng 0,5 - 0,6m.