Trục vớt các tàu bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn

D. Tiêu
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc trục vớt các tàu bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các chủ tàu thuyền khẩn trương tổ chức thực hiện việc trục vớt các tàu thuyền bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn theo quy định, đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho hoạt động hàng hải của tàu thuyền tại khu vực.
 Một tàu hàng mắc cạn trên vùng biển Quy Nhơn. Ảnh: Minh Hoàng. Ảnh: Zing.vn
Trước đó, ngày 4/11, nhiều tàu hàng neo đậu tại phao số 0 trên vùng biển Quy Nhơn bị sóng lớn nhấn chìm trong bão 12, khiến 11 thuyền viên bị chết và 5 người khác mất tích. Sự cố này đã khiến các tàu có tải trọng 30.000-50.000 tấn không ra, vào được cảng Quy Nhơn, khiến hàng nghìn container hàng hóa ùn ứ gây thiệt hại lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
Trước tình trạng ách tắc kéo dài sau sự cố tàu chìm trong bão số 12, Cục Hàng hải Việt Nam quyết định tạm dịch luồng hàng hải Quy Nhơn về phía bên trái tàu Biển Bắc 16 bị chìm gây cản trở, mất an toàn cho khu vực ra, vào cảng. Công ty cổ phần nạo vét đường biển 1 được điều động đến hiện trường sử dụng các tàu hút, xả đáy chuyên dụng và gần 100 cán bộ, nhân viên gấp rút nạo vét giải phóng ách tắc cho luồng hải Quy Nhơn.
Sau 40 ngày ách tắc, cảng Quy Nhơn đã chính thức thông luồng hàng hải, đáp ứng nhu cầu xuất, nhập khẩu hàng hóa bình thường như trước đây. Hiện UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt phương án trục vớt 5 tàu, riêng tàu Jupiter vẫn chưa trình phương án trục vớt vì đang tìm kiếm 5 thuyền viên còn mất tích.
Do thời tiết xấu, biển động liên tục khiến việc trục vớt tàu chìm ở vùng biển Quy Nhơn đình trệ mãi đến nay.