Trung Quốc nói gì vụ đường ống khí đốt nghi bị phá hoại ở Phần Lan?

Liên Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Điều tra Quốc gia Phần Lan (NBI) cho biết, một tàu Trung Quốc có thể phải chịu trách nhiệm thiệt hại cho đường ống dẫn khí đốt Balticconnector hồi đầu tháng này.

Hình ảnh các đường ống dẫn khí đốt bỏ không tại khu vực cảng ở thành phố Sassnitz, Đức. Ảnh: Getty
Hình ảnh các đường ống dẫn khí đốt bỏ không tại khu vực cảng ở thành phố Sassnitz, Đức. Ảnh: Getty

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 24/10, người phát ngôn của NBI cho biết một mỏ neo lớn đã được trục vớt từ đáy biển gần nơi đường ống bị hư hỏng vào rạng sáng ngày 8/10. Cảnh sát cho biết họ đang làm việc để xác định, mỏ neo có thuộc về chủ sở hữu của NBI hay không. Một tàu container Trung Quốc đã xuất hiện tại khu vực lân cận vào thời điểm đó.

Trao đổi với báo giới, Giám đốc NBI Robin Lardot cho biết: “Các câu hỏi tiếp theo là liệu đó có phải là cố ý, sơ suất, tay nghề kém hay không và chúng tôi sẽ xác định có động cơ đằng sau trong vụ việc này dựa trên những yếu tố đó”. Tuy nhiên ông Lardot cũng cho rằng hiện còn quá sớm để trả lời cho những câu hỏi trên. 

Cảnh sát trước đó kết luận, đường ống Balticconnector, cũng như hai dây cáp viễn thông dưới biển hư hại do lực cơ học cùn từ bên ngoài gây ra và các cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định xem thiệt hại có phải do cố ý hay không.

Các nhà điều tra cho biết thêm, có thể nhìn thấy dấu vết kéo dưới đáy biển dẫn đến đoạn đường ống bị hư hỏng. Mỏ neo đã bị bung ra khỏi tàu chủ và nằm dưới đáy biển ngay sau khu vực bị hư hại.

Tuần trước NBI cho biết trọng tâm cuộc điều tra của họ tập trung vào tàu container NewNew Polar Bear của Trung Quốc đang có mặt tại địa điểm ngay thời điểm xảy ra sự cố.

Cảnh sát Phần Lan hôm 24/10 cho biết họ đã xác định được rằng NewNew Polar Bear bị mất một trong các mỏ neo phía trước. Những bức ảnh chụp con tàu cập cảng St. Petersburg của Nga vào ngày 9/10, một ngày sau khi đường ống bị hư hỏng, dường như có sự bất thường ở hệ thống neo đậu.

Hôm 23/10, Trung Quốc kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra “khách quan, công bằng và chuyên nghiệp” về nguyên nhân khiến đường ống và cáp viễn thông bị hư hỏng. NATO đã tăng cường tuần tra ở Biển Baltic sau sự cố này. 

Sự cố xảy ra với đường ống ngày 8/10 – nơi vận chuyển khí đốt giữa Phần Lan và Estonia – đã hạn chế nguồn cung cấp khí đốt của Phần Lan. Helsinki cho biết họ đã bù đắp thiếu hụt bằng việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) vào cảng Inkoo.

Vào tháng 9 năm ngoái, đường ống Nord Stream nối Nga và Đức cũng bị hư hại nghiêm trọng do vụ nổ dưới đáy biển mà chính quyền tuyên bố là hành động phá hoại có chủ ý. Danh tính của những kẻ tấn công vẫn chưa được xác định.