Trưởng Ban dân vận Thành ủy chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng người dân ở xã Song Phượng

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cho biết, thời gian tới mong muốn nhân dân trong thôn Tháp Thượng (xã Song Phượng) sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua lập thành tích, xây dựng thôn ngày càng phát triển vượt bậc.

 Đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP tới dự và chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng. 

Tối 11/11, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP đã tới dự và chung vui với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).

Xã Song Phượng, thôn Tháp Thượng có 304 hộ dân với 1.250 nhân khẩu; có 9 tổ tự quản, 1 chi bộ, 1 ban công tác mặt trận và 5 chi hội đoàn thể. Những năm qua, cộng đồng dân cư thôn Tháp Thượng đã cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; tham gia phát triển kinh tế, nhiều gia đình đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang trồng hoa, bưởi Diễn, tăng thu nhập 150 triệu đồng/năm; nhiều hộ đã giữ gìn nghề truyền thống làm kẹo lạc và từng bước xây dựng được thương hiệu, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP tặng quà cho 20 hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Song Phượng.

Toàn thôn có 125 hộ gia đình có nhà cao tầng; thôn ta không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo chỉ còn 13 hộ. Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa, có 284/304 hộ, chiếm 96,3% được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nơi công cộng, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt hương ước, quy ước của thôn, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội…

Đặc biệt là nhân dân thôn Tháp Thượng đã luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng cùng với các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đến nay, chưa để xảy ra ca mắc Covid-19 trên địa bàn. Ban Công tác Mặt trận đã làm tốt việc vận động các hộ dân trên địa bàn tích cực quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt, ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”…

Trước những đổi thay, sự phát triển, những kết quả đạt được của thôn Tháp Thượng, đặc biệt trong việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhiều năm qua, đồng chí Nguyễn Doãn Toản cho biết: Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Bên cạnh nhiều thuận lợi, Thành phố cũng phải phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid - 19 đã ảnh hưởng nặng nề trên mọi mặt đời sống xã hội. Tuy nhiên, cùng với sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, thống nhất của toàn hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, Thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 10 tháng đầu năm.

“Có được kết quả đó là nhờ sự tin tưởng, đồng lòng, ủng hộ của toàn hệ thống chính trị Thành phố, các tầng lớp Nhân dân, trong đó có Ban công tác Mặt trận, Nhân dân thôn Tháp Thượng của chúng ta. Những việc làm thiết thực, cụ thể của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, mỗi địa phương đã đóng góp quan trọng vào thành tựu chung, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại” – đồng chí Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Doãn Toản ghi nhận, biểu dương những cố gắng, nỗ lực của Nhân dân thôn Tháp Thượng; sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ xã Song Phượng, huyện Đan Phượng trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí mong muốn nhân dân trong thôn sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực thi đua lập thành tích, xây dựng thôn ngày càng phát triển vượt bậc.

“Huyện Đan Phượng của chúng ta là huyện được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới đầu tiên của Thành phố, thôn ta càng phải đi đầu, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã; tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập, nâng cao đời sống…” - Đồng chí Nguyễn Doãn Toản bày tỏ.
 Chủ tịch UBND huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng tặng quà cho những hộ cận nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn xã Song Phượng.

Đồng chí cũng đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Đan Phượng, xã Song Phượng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để công tác Mặt trận ở khu dân cư hoạt động có hiệu quả. MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tháng cao điểm vì người nghèo”, hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ”, huy động mọi nguồn lực của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trên địa bàn chăm lo giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của xã, huyện, xây dựng thôn, xã ngày càng đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Tiếp tục phát huy dân chủ, tích cực vận động bà con Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.