Truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc đối với liệt sỹ cảnh sát PCCC

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và tiếp nhận một số kỷ vật của 3 liệt sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Chiều ngày 25/7, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, tại Bảo tàng Công an Nhân dân, Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an phối hợp Công an TP Hà Nội tổ chức Lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc và tiếp nhận một số kỷ vật của 3 liệt sỹ Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ ngày 1/8/2022.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho thân nhân liệt sỹ.
Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho thân nhân liệt sỹ.

Đến dự có Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị; Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH; Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cùng đại diện một số cơ quan và thân nhân 3 liệt sỹ.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho Thượng tá, Liệt sỹ Đặng Anh Quân. Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách đã trao Huy chương Vì an ninh Tổ quốc cho chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sỹ Đặng Anh Quân tiếp nhận.

Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc đối với liệt sỹ Cảnh sát PCCC.
Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tại lễ truy tặng Huy chương Vì an ninh Tổ quốc đối với liệt sỹ Cảnh sát PCCC.

Đại diện gia đình các liệt sỹ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc đã trao tặng kỷ vật của các liệt sỹ cho đại diện Cục Công tác đảng và công tác chính trị để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. 

Đó là bộ quần áo quân phục cảnh sát xuân hè, bộ quần áo cảnh sát PCCC và CNCH, ba lô của liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc và bài thơ do đ/c Nguyễn Đức Chính viết tặng liệt sỹ Nguyễn Đình Phúc.

Đại diện gia đình liệt sỹ trao tặng kỷ vật của các liệt sỹ cho đại diện Cục Công tác đảng và công tác chính trị để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. 
Đại diện gia đình liệt sỹ trao tặng kỷ vật của các liệt sỹ cho đại diện Cục Công tác đảng và công tác chính trị để phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống. 

Đó là bộ quần áo quân phục cảnh sát Xuân Hè, mũ kê pi, quân hàm, giày sỹ quan của liệt sỹ Đỗ Đức Việt và bức tranh do tập thể lớp Merry Monkey, Trường Mầm non song ngữ An-Preschool vẽ tặng năm 2020 khi đồng chí Đỗ Đức Việt thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về công tác PCCC tại trường.

Đó là Huy chương Bảo vệ Tổ quốc, bộ quần áo cảnh sát PCCC, sổ tay công tác và cặp sách của liệt sỹ Đặng Anh Quân.

Tiếp nhận kỷ vật của các liệt sỹ, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách và Đại tá Phạm Thanh Hùng đã tặng quà tri ân của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cho thân nhân, gia đình các liệt sỹ.

Thay mặt gia đình các liệt sỹ, chị Nguyễn Thu Huyền, vợ liệt sỹ Đặng Anh Quân bảy tỏ sự xúc động và trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và các ban ngành đoàn thể, nhân dân đã dành cho gia đình các liệt sỹ trong suốt thời gian qua, giúp gia đình sớm vượt qua nỗi đau để tiếp tục học tập, công tác tốt, đóng góp cho xã hội.

Thay mặt Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cảm ơn gia đình các liệt sỹ đã phối hợp, hỗ trợ Bảo tàng Công an Nhân dân trong công tác hiến tặng các kỷ vật liệt sỹ. Các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống của nhân dân; những kỷ vật còn lại của các liệt sỹ là vô cùng thiêng liêng, quý giá đối với gia đình.

Tuy nhiên với mong muốn những kỷ vật của các liệt sỹ được lưu giữ, bảo quản và góp phần lan tỏa truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, các gia đình liệt sỹ đã đồng lòng hiến tặng các kỷ luật cho lực lượng Công an Nhân dân. Đây trở thành những hiện vật bảo tàng, những di sản văn hóa của toàn lực lượng; có ý nghĩa sâu sắc trong công tác tuyên truyền, tôn vinh, tri ân những cống hiến, hy sinh của các liệt sỹ, giáo dục truyền thống đối với CBCS, nhất là thế hệ trẻ - học tập, noi gương các liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc Nhân dân.