Tướng Nga Surovikin gửi thông điệp đặc biệt đến lực lượng Wagner

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tướng Sergei Surovikin, một trong những chỉ huy quan trọng nhất trong chiến dịch của Nga ở Ukraine, kêu gọi các thành viên Wagner "dừng lại" và tuân thủ mệnh lệnh.

Tướng Nga Sergey Surovikin. Ảnh: Sputnik
Tướng Nga Sergey Surovikin. Ảnh: Sputnik

Theo đài RT, Phó tư lệnh Lực lượng Liên quân Nga, Tướng Sergey Surovikin, ngày 23/6 đã yêu cầu các chiến binh của công ty quân sự tư nhân Wagner Group ngừng “cuộc nổi loạn” chống lại Moscow.

Trong một đoạn video ngắn được đăng trên mạng xã hội, Tướng Surovikin cho biết ông vừa trở về từ mặt trận, nơi các lực lượng Nga đang chống lại các cuộc tấn công của Ukraine.

“Tôi kêu gọi các chiến binh và người đứng đầu lực lượng Wagner. Chúng ta đã cùng nhau đi trên một con đường khó khăn. Chúng ta đã chiến đấu cùng nhau, cùng nhau chấp nhận rủi ro, cùng nhau chịu tổn thất và cùng nhau chiến thắng. Chúng ta cùng chung dòng máu. Chúng ta là những chiến binh. Tôi kêu gọi các vị dừng lại. Đối thủ chỉ chờ tình hình chính trị nội bộ xấu đi. Chúng ta không nên sa vào tay đối thủ trong những thời điểm khó khăn đối với đất nước” - ông Surovikin nói.

Ông cũng kêu gọi lực lượng Wagner phục tùng các cơ quan được bầu hợp pháp “trước khi quá muộn”, hãy quay trở lại doanh trại của họ và giải quyết những bất bình một cách hòa bình.

Tướng Surovikin được giao phụ trách chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 10/2022, giám sát một đợt tái triển khai lớn ở Vùng Kherson. Tháng 1/2023, ông trở thành cấp phó của Tướng Valery Gerasimov, người đứng đầu Bộ Tổng tham mưu Nga và hiện là chỉ huy chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã mở cuộc điều tra nghi vấn lãnh đạo tập đoàn quân sự tư nhân Wagner Yevgeny Prigozhin với cáo buộc “kêu gọi nổi dậy vũ trang”. Tội này có thể bị phạt từ 12-20 năm tù.

Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Ảnh: AFP
Yevgeny Prigozhin, ông chủ tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Ảnh: AFP

RT dẫn thông cáo của Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết, FSB đã "mở một cuộc điều tra hình sự chống lại thủ lĩnh Wagner Prigozhin với cáo buộc ông này xúi giục nổi loạn vũ trang.

"Những tuyên bố đang được lan truyền dưới danh nghĩa Yevgeny Prigozhin hoàn toàn vô căn cứ. Liên quan đến những cáo buộc này, FSB đã bắt đầu điều tra về lời kêu gọi một cuộc nổi loạn vũ trang. Chúng tôi yêu cầu dừng ngay lập tức các hành động phi pháp,” ủy ban trên cho biết.

Thông báo trên được đưa ra sau khi ông chủ Wagner cáo buộc quân đội Nga tấn công các cứ điểm của lực lượng của Wagner.

Trong một đoạn ghi âm xuất hiện vào hôm 23/6, ông Prigozhin cáo buộc Nga tập kích tên lửa vào cứ điểm của Wagner ở vùng Rostov khiến nhiều tay súng của lực lượng này thiệt mạng. "Ông trùm" Wagner cũng thề sẽ đáp trả.

"Một số lượng lớn chiến binh của chúng tôi đã thiệt mạng. Chúng tôi sẽ quyết định phương án đáp trả. Bước tiếp theo là của chúng tôi,” ông Prigozhin cho biết.

Ngoài ra, ông Prigozhin đăng tải một đoạn video dường như ghi lại hậu quả của vụ tập kích tên lửa trên. Ông chủ Wagner nói, ông đang kiểm soát khoảng 25.000 tay súng và họ sẽ cố tìm ra nguyên nhân của sự hỗn loạn này.

Bộ Quốc phòng Nga đã bác bỏ cáo buộc của người đứng đầu Wagner lan truyền thông tin sai sự thật. Moscow gọi đây là hành động "khiêu khích bằng thông tin". Tuyên bố của bộ này nêu rõ: "Những cáo buộc và video lan truyền trên mạng xã hội với danh nghĩa ông Yevgeny Prigozhin về một cuộc tấn công vào cứ điểm của Wagner ở hậu phương không đúng sự thật và là hành động khiêu khích bằng thông tin.

Thông cáo nhấn mạnh thêm, quân đội Nga tiếp tục làm nhiệm vụ tác chiến trong khu vực của chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, vụ việc đã được báo cáo lên Tổng thống Vladimir Putin và Nga đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để giải quyết vấn đề.

Diễn biến mới nhất cho thấy mối quan hệ rạn nứt giữa quân đội Nga và tập đoàn quân sự tư nhân Wagner - lực lượng từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tấn công của Moscow nhằm kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk những tháng vừa qua.

Trước đó, ông Prigozhin từng nhiều lần chỉ trích trực tiếp lãnh đạo quân đội Nga, cáo buộc Moscow không cung cấp đủ vũ khí, đạn dược khiến Wagner tổn thất lớn về lực lượng trong cuộc chiến ở “điểm nóng” Bakhmut.