Vi phạm tiếp diễn tại nút Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng

Minh Tường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kinh tế & Đô thị ra ngày 11/3 có bài: “Vô tư phạm luật tại nút Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng”, phản ánh tình trạng xe khách liên tỉnh (XKLT) dừng đỗ, đón khách ngang nhiên tại nút giao, ngay trước cửa số 15 Phạm Hùng.

 
Đến nay, sau nhiều ngày theo dõi, hiện tượng trên vẫn tiếp diễn, chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Hàng ngày, đặc biệt là dịp cuối tuần, hàng đoàn XKLT các tuyến: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Quảng Ninh… vẫn dàn hàng, nối đuôi dừng đỗ ngay trong lòng nút giao Tôn Thất Thuyết - Phạm Hùng, ngang nhiên đón khách, nhận hàng, bất chấp gây mất trật tự, ATGT nghiêm trọng (ảnh). Có thời điểm 2 - 3 chiếc XKLT đứng sóng vai, che kín cả mặt đường, gây ùn tắc tất cả các hướng lưu thông qua nút.
Lâu nay, tình trạng xe “rùa bò”, dừng đón trả khách sai quy định trên tuyến đường Phạm Hùng, khu vực trước cổng Bến xe Mỹ Đình vẫn diễn ra nhức nhối. Mặc dù lực lượng chức năng khẳng định đã xử lý rất quyết liệt nhưng xe “rùa bò” chưa lúc nào thôi ám ảnh người tham gia giao thông tại đây. Nhiều người đặt câu hỏi, công tác xử lý vi phạm đã được thực hiện nghiêm túc hay chưa khi mà tình trạng UTGT trong khu vực ngày càng trở nên phức tạp?