Việt Nam cán mốc 10 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng năm 2018

Tuấn Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong hơn 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 8 tháng qua, có tới 80% đến bằng phương tiện đường không.

Du khách tham quan khu phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Công Hùng
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 8/2018 ước đạt 1.323.546 lượt, nâng tổng số lượt khách quốc tế đến nước ta trong 8 tháng lên 10,4 triệu lượt, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Số lượng khách du lịch nội địa đạt 56,2 triệu lượt, trong đó có 27,1 triệu lượt khách lưu trú; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 403.400 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm 2017.
Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 8,4 triệu lượt khách, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2017; đường biển đạt gần 183 nghìn lượt, tăng 1,6%; đường bộ đạt gần 1,8 triệu lượt, tăng 62,1%.

Về các thị trường du lịch: Ở khu vực châu Á, khách Trung Quốc đạt 3,4 triệu lượt khách (tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017); tiếp theo là Hàn Quốc với gần 2,3 triệu lượt (tăng 52,4%), Nhật Bản đạt 545 nghìn lượt (tăng 5,3%), Đài Loan đạt gần 470 nghìn lượt (tăng 14%).

Ở thị trường Đông Nam Á, Malaysia đạt 334 nghìn lượt (tăng 13%), Thái Lan đạt 212 nghìn lượt (tăng 10,9%), Singapo đạt 180 nghìn lượt (tăng 5,4%).

Tại châu Âu, các thị trường đều tăng, trong đó lớn nhất là thị trường Nga đạt 413 nghìn lượt (tăng 7,5%), Anh đạt 207 nghìn lượt (tăng 6,7%), Pháp đạt gần 200 nghìn lượt (tăng 10,6%). Thị trường khách Phần Lan tuy số lượng không nhiều (17,3 nghìn lượt) nhưng mức tăng trưởng khá cao, đạt 34,3%.

Ngoài ra, thị trường Mỹ đạt gần 486 nghìn (tăng 14,5%), Úc đạt 266 nghìn lượt (tăng 8,1%), các nước châu Phi đạt gần 28 nghìn lượt (tăng 20,4%).