Việt Nam gửi điện thăm hỏi về việc Đại sứ Nga tại Liên Hợp quốc qua đời

Lan Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/2, Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi Nga về việc Đại sứ nước này tại Liên Hợp quốc (LHQ) qua đời trong phòng làm việc.

Được tin Đại sứ, Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Liên bang Nga tại LHQ Vitaly Churkin đột ngột qua đời, ngày 21/2, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gửi điện thăm hỏi đến Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga S. Lavrov.

Đại sứ Liên bang Nga tại LHQ Vitaly Churkin.

Theo Bộ Ngoại giao Liên bang Nga, ông Churkin đã qua đời bất ngờ trong phòng làm việc ở New York, Mỹ ngày 20/2. Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã bày tỏ sự đau buồn khi nghe tin Churkin, người có tài ngoại giao mà ông "vô cùng trân trọng", qua đời.

Ông Churkin sinh ra ở Moscow, từng theo học Học viện Quan hệ Quốc tế danh giá rồi bắt đầu sự nghiệp tại Bộ Ngoại giao Liên bang Nga. Ông trở thành Đại sứ Liên bang Nga tại Liên Hợp quốc từ năm 2006, nổi tiếng là một người rất kiên định. Trước đó, ông cũng từng là đại sứ Liên bang Nga tại Canada và Bỉ.