Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nghĩa tình

Hạnh Nhung
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối qua (26/7), tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018, do Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức.

 Lễ khai mạc Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018
Với chủ đề “Việt Nam - Nhật Bản: 45 năm nghĩa tình”, lễ hội sẽ diễn ta từ ngày 27/7 - 29/7 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm góp phần tăng cường hiểu biết của người dân và cộng đồng về giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Nhật Bản nói chung, làm sâu sắc mối quan hệ hữu nghị giữa Đà Nẵng và các địa phương tại Nhật Bản nói riêng. Bên cạnh đó, thu hút khách du lịch quốc tế đến với Đà Nẵng, đặc biệt du khách Nhật Bản, góp phần duy trì ổn định đường bay trực tiếp Đà Nẵng - Narita, Đà Nẵng - Osaka.
Phát biểu chào mừng tại buổi lễ, ông Võ Công Trí - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: “Lễ hội giao lưu văn hoá Việt - Nhật, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014, là một trong những hoạt động nổi bật góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết về Nhật Bản tại Đà Nẵng. Với sự hỗ trợ tích cực từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam và sự tham gia của nhiều đoàn chính quyền địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và nghệ sỹ Nhật Bản, lễ hội giao lưu văn hoá Việt - Nhật đã trở thành một sự kiện văn hóa ý nghĩa không chỉ đối với người dân Đà Nẵng, những người Nhật đang sống và làm việc tại thành phố mà còn đối với du khách gần xa.”

Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình, hoạt động được tổ chức như: Hội thảo xúc tiến du lịch Nhật Bản tại Đà Nẵng; diễn đàn phát triển đô thị Đà Nẵng; lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (21/9/1973 - 21/9/2018) và chào mừng lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật năm 2018 tại Đà Nẵng; các chương trình giao lưu văn nghệ - nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản; giao hữu bóng đá U13, U15 giữa CLB Đà Nẵng với CLB bóng đá Vonds Ichihara...