Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam:

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Ba vấn đề phòng ngừa cần làm ngay

Trần Oanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 hai bảo mẫu bạo hành bé trai 17 tháng tuổi dẫn đến tử vong. Theo Cục Trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam, có 3 vấn đề phòng ngừa, trong đó phải rà soát, kiểm tra lại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non.

Vụ bé trai Phạm Tiến Đ. (sinh năm 2021) được bố mẹ gửi tại cơ sở trông trẻ tự phát trên địa bàn xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội, bị hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành bạo hành bị chấn thương sợ não, chảy máu não, phù não, dẫn đến tử vong. Ngày 5/3, Công an huyện Thường Tín đã khởi tố, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An (sinh năm 1993) và Nguyễn Thị Lành (sinh năm 1992), trú tại Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh để điều tra hành vi giết người.

Cơ quan Công an huyện Thường Tín đã khởi tố, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong. 
Cơ quan Công an huyện Thường Tín đã khởi tố, bắt tạm giam hai bảo mẫu Nguyễn Thị An và Nguyễn Thị Lành để điều tra bạo hành bé trai 17 tháng tuổi tử vong. 

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam rất xót xa khi bé trai 17 tháng tuổi đi học được hơn chục ngày bị 2 bảo mẫu đã có những hành vi bạo lực dã man. Ông Hoa Nam cũng cho rằng, đây là vụ việc đáng tiếc nữa mà không ai mong muốn nó xảy ra. Nhưng qua sự việc này, nó liên quan đến mấy vấn đề như: Bạo lực trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không phép khá phổ biến từ trước đến nay. Cho nên bây giờ sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố phải rà soát lại, kiểm tra lại tất cả các cơ sở giáo dục mầm non hoạt động không đăng ký, không được cấp phép để đình chỉ.

Hình ảnh bên trong cơ sở trông giữ trẻ không không được cấp phép của 2 bảo mẫu.
Hình ảnh bên trong cơ sở trông giữ trẻ không không được cấp phép của 2 bảo mẫu.

Về lâu dài thì xem xét lại quy hoạch các hạ tầng xã hội ở các khu đô thị lớn, khu công nghiệp, khu chế xuất. Bởi vì, tình trạng kéo dài nhiều năm là hạ tầng xã hội không đi liền với các phát triển ở các khu công nghiệp và các khu kinh tế; đây là hệ lụy đã được cảnh báo từ lâu. Chính vì thiếu hạ tầng xã hội trong đó có cơ sở mầm non cho nên người lao động, đặc biệt là những lao động nhập cư không biết gửi con ở đâu. Họ đi làm thì buộc phải họ đưa con vào những cơ sở giáo dục không đảm bảo chất lượng và không phép dẫn đến vụ việc trẻ em bị bạo hành gây hậu quả đáng tiếc đã xảy ra ở Đồng Nai và những nơi khác. Như vậy, địa phương, Ban quản lý Các khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra lại các hạ tầng xã hội, đặc biệt là các điều kiện để chăm sóc con em của người lao động.

Vấn đề thứ hai được Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nêu ra là lỗ hổng kiến thức, kỹ năng về chăm sóc trẻ em của các bậc làm cha mẹ. Theo cơ quan điều tra cung cấp ban đầu, báo chí phản ánh, rõ ràng em bé 17 tháng tuổi bị đánh trước đó nhiều ngày nhưng khi về nhà bố mẹ không phát hiện được, đặc biệt là trẻ nhỏ chưa tự nói được. Cho nên, bố mẹ lại tiếp tục gửi bé đến cơ sở trông giữ trẻ đó, lại dẫn đến hành vi bạo hành tái diễn.

Cục Trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam, có 3 vấn đề phòng ngừa cần làm ngay để bảo vệ trẻ em.
Cục Trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam, có 3 vấn đề phòng ngừa cần làm ngay để bảo vệ trẻ em.

Theo ông Đặng Hoa Nam, các bố mẹ, thành viên trong gia đình rất thiếu kiến thức về làm cha mẹ, bảo vệ trẻ em; nên có trường hợp con bị bạo hành nhiều ngày mà không phát hiện ra. “Cho nên, các cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ nuôi con nhỏ cần phải được tăng cường truyền thông giáo dục, với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương. Đặc biệt là các cơ quan chức năng quản lý nhà nước, hệ thống ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch (quản lý nhà nước về gia đình), Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đối với các cặp vợ chồng trẻ. Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên đã làm rất nhiều chiến dịch giáo dục trên tất cả các kênh, phương tiện nhưng cần làm nhiều hơn nữa. Vì hiện nay các kiến thức làm cha mẹ, trong đó có kiến thức về bảo vệ trẻ em bị hổng rất nhiều” – ông Hoa Nam nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam cho rằng, các cơ sở hoạt động không phép, không đủ điều kiện mà vẫn hoạt động thì rất có nguy cơ cao trẻ em bị bạo hành, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non trông giữ trẻ. Vì thế, cần phải thanh kiểm tra thường xuyên các cơ sở trông giữ trẻ, chăm sóc trẻ, giáo dục trẻ để đảm bảo các điều kiện; vì trẻ càng nhỏ thì không nói được, không có kỹ năng để bảo vệ. Và nên khuyến khích các cơ sở giáo dục lắp camera để cha mẹ, phụ huynh, cơ quan chức năng có thể theo dõi, phát hiện sự việc kịp thời.

 

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 7h30 ngày 23/2, bé trai 17 tháng tuổi Phạm Tiến Đ. được mẹ đưa đến lớp. Đến 9h, nghi phạm An và Lành đưa các cháu vào phòng ngủ thì cháu Đ. khóc, chạy ra bên ngoài và đứng ở cửa lớp. Lành bực tức dùng hai tay bế cháu Đ. lên rồi ném xuống làm đầu bé trai đập xuống nền nhà; sau đó Lành dùng tay tát nạn nhân. Trong khi đó, An dùng chân đạp vào bụng, ngực, đá và giẫm vào đầu cháu bé Đ. 16h30 cùng ngày, khi bố mẹ đến lớp đón con thì 2 nghi phạm thông báo là bé Đ. tự ngã.

Những ngày tiếp theo, bé Đ. được bố mẹ tiếp tục đưa đến lớp. Sáng ngày 26/2, khi bé Đ. khóc, An liền đạp vào bụng khiến cháu bất tỉnh. Sau đó, An và Lành gọi cho bố mẹ Đ. đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do không thể cứu chữa được nên Bệnh viện Nhi Trung ương đã trả cháu Đ. về gia đình. Đến chiều ngày 2/3 cháu Đ. tử vong. Kết quả điều tra ban đầu xác định cháu Đ. tử vong do bị chấn thương sợ não, chảy máu não và phù não.