Vụ máy bay Lion Air rơi: Indonesia kéo dài chiến dịch tìm kiếm nạn nhân và hộp đen thứ 2

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Indonesia đã quyết định kéo dài thêm 3 ngày công tác tìm kiếm nạn nhân và hộp đen thu âm buồng lái máy bay Lion Air bị rơi từ tuần trước.

"Chúng tôi quyết định kéo dài việc tìm kiếm máy bay gặp nạn thêm 3 ngày", bắt đầu từ ngày 5/11, ông Muhammad Syaugi, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm, cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas) phát biểu tại cuộc họp báo ngày 4/11.
Theo ông Muhammad Syaugi, hàng trăm nhân viên cứu hộ, thợ lặn và hàng chục tàu thuyền sẽ tiếp tục quần thảo các khu vực thêm 3 ngày để tìm kiếm nạn nhân và hộp đen thứ 2 của máy bay xấu số Boeing Co. 737 MAX. Quyết định này được đưa ra dựa trên những đánh giá và quan sát tại hiện trường vụ tai nạn.
 Indonesia kéo dài chiến dịch tìm kiếm nạn nhân và hộp đen thứ 2.
Tính đến ngày 4/11, lực lượng tìm kiếm, cứu hộ đã thu được và bàn giao cho cảnh sát để tiến hành nhận dạng tổng cộng 105 túi đựng thi thể, trong đó có rất ít thi thể còn nguyên vẹn. Hiện mới chỉ có 14 thi thể được nhận dạng.
Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nurcahyo Utomo - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Indonesia cho biết, các nhà điều tra Indonesia đã khôi phục thành công hàng giờ dữ liệu thu được từ hộp đen thứ nhất của chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air bị rơi hồi tuần trước khiến toàn bộ 189 người thiệt mạng.
Ông Utomo cho hay 69 giờ dữ liệu đã được tải xuống từ hộp đen, trong đó có dữ liệu của chuyến bay xấu số.
Hộp đen thứ nhất của máy bay Boeing 737 MAX 8 được các thợ lặn tìm thấy ngày 1/11 trong tình trạng bị hư hỏng. Các nhà điều tra cho rằng việc lấy dữ liệu từ hộp đen này đòi hỏi cách thức xử lý đặc biệt.
Hiện các thợ lặn vẫn chưa tìm thấy hộp đen thứ 2 thu âm buồng lái và đang khoanh vùng khu vực tìm kiếm dựa trên một tín hiệu "ping" nhỏ có khả năng phát ra từ thiết bị này.
Hộp đen thứ hai của máy bay được cho là nằm cách khu vực tìm kiếm chính khoảng 50m và ở độ sâu 30m. Tuy nhiên, các dòng hải lưu và bùn đất dày hơn 1 mét dưới đáy biển đang cản trở việc tìm kiếm. 
Trước đó, máy bay Boeing-737 MAX 8 của hãng Lion Air chở 189 người khởi hành từ Jakarta đến Pangkal Pinang rơi xuống biển ngay sau khi cất cánh hôm 29/10. Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn quốc gia Indonesia cho rằng 189 người trên máy bay, gồm 178 người lớn, 2 trẻ sơ sinh, 1trẻ nhỏ và 8 thành viên phi hành đoàn, đều đã thiệt mạng.