Vụ tấn công khủng bố tại Moscow: Nga huỷ hàng loạt sự kiện lớn toàn quốc

Nguyễn Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo số liệu tính đến sáng ngày 23/3, vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus đã làm 143 người thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương.

Lực lượng an ninh đảm bảo an ninh bên ngoài Tòa thị chính Crocus. Ảnh: Tass
Lực lượng an ninh đảm bảo an ninh bên ngoài Tòa thị chính Crocus. Ảnh: Tass

Theo hãng tin Tass, sau vụ tấn công khủng bố tại Tòa thị chính Crocus gần Moscow tối ngày 22/3, làm 143 người thiệt mạng, Nga đã siết chặt an ninh tại sân bay, đầu mối giao thông và toàn bộ khu vực Thủ đô Moscow. Tất cả sự kiện tập trung đông người trên khắp nước Nga bị hủy.

Tổng thống Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp về an ninh sau thảm kịch Crocus tối 22/3. Ảnh: Tass
Tổng thống Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp về an ninh sau thảm kịch Crocus tối 22/3. Ảnh: Tass

Theo số liệu mới nhất do Ủy ban điều tra Nga cung cấp, tính đến sáng ngày 23/3, vụ tấn công đã làm 143 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo, khoảng 115 người phải nhập viện, trong đó có 5 trẻ em. Theo Bộ trưởng Murashko, 60 bệnh nhân đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Ngày 23/3, Thống đốc khu vực Thủ đô Moscow, ông Andrey Vorobyov cho biết, các lực lượng chức năng đã “gần như dập tắt được” đám cháy sau vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc trong Tòa thị chính Crocus ở Thủ đô Moscow tối 22/3.

Theo thông tin mới nhất, vụ hỏa hoạn tại Tòa thị chính Crocus đã thiêu rụi diện tích 12.900m2,  trong đó một phần mái bị sập.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã triệu tập lãnh đạo các cơ quan thực thi pháp luật và tình trạng khẩn cấp về an ninh sau thảm kịch Crocus tối 22/3.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã nghe các báo cáo từ các lãnh đạo của Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), Ủy ban Điều tra, Lực lượng cảnh vệ quốc gia, Bộ Nội vụ... và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.

Đây có thể coi là vụ tấn công khủng bố gây hậu quả nghiêm trọng nhất ở Nga trong vòng vài năm trở lại đây. Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau cuộc bầu cử tổng thống ở Nga.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công. 

Các quan chức an ninh Mỹ cho biết nhiều khả năng vụ tấn công tại Moscow tối 22/3 do lực lượng Nhà nước Hồi giáo ở Khorasan, một nhánh của nhóm khủng bố đang hoạt động ở Pakistan, Afghanistan và Iran thực hiện.

Nhiều quốc gia đã lên án vụ tấn công khủng bố và gửi lời chia buồn tới Nga liên quan đến vụ xả súng tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow tối 22/3.

Video ghi lại thảm kịch các tay súng xông vào phòng hòa nhạc ở Tòa thị chính Crocus , xả súng vào khán giả.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chia buồn tới Nga, đồng thời nhấn mạnh cần phải có biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với thủ phạm gây ra thảm kịch này. Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev yêu cầu các lực lượng thực thi pháp luật nước này hỗ trợ phía Nga nếu được yêu cầu.

Chính phủ Bỉ, Hungary, Đức, Italia, Pháp cùng với Canada và New Zealand cũng lên án vụ xả súng kinh hoàng tại Tòa thị chính Crocus ở Moscow.

Nhà Trắng ngày 22/3 đã chỉ trích vụ tấn công tại Tòa thị chính Crocus, Moscow gây nhiều thương vong. Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington ngày 22/3, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói rằng Nhà Trắng gửi lời chia buồn tới các nạn nhân của vụ tấn công “khủng khiếp”, đồng thời cho biết họ đang cố gắng thu thập thêm thông tin về vụ việc.

Trong khi đó, Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak phủ nhận liên quan đến vụ tấn công tại thủ đô Moscow của Nga.

Chính quyền Mỹ tin rằng không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine có liên quan đến vụ tấn công khủng bố. Bên cạnh đó, Nhà Trắng cho biết họ không nhận thấy có bất kỳ mối liên hệ nào giữa vụ tấn công ở Tòa thị chính Crocus với cảnh báo do Đại sứ quán Mỹ ở Moscow đưa ra vào đầu tháng 3 về khả năng xảy ra các cuộc tấn công của những kẻ cực đoan.