WB tiếp tục hỗ trợ Hà Nội phát triển

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp ông Ousmane Dione - tân Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, nhận nhiệm kỳ mới.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung chúc mừng ông Ousmane Dione trên cương vị mới tại Việt Nam, đồng thời khẳng định, hợp tác giữa Hà Nội với WB đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy Thủ đô phát triển. Từ nguồn vốn hỗ trợ của WB, Hà Nội đã tập trung đầu tư nhiều dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông đô thị, xử lý môi trường, đạt hiệu quả…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Tân Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam, nhận nhiệm kỳ mới.

Trao đổi về những nội dung mà ông Ousmane Dione quan tâm, Chủ tịch UBND TP khẳng định, với quy mô và sự phát triển như của Hà Nội như hiện nay, TP đang phải đối mặt với những thách thức giao thông quá tải, môi trường ô nhiễm. Do vậy trong phát triển, TP đưa nhiều giải pháp khắc phục. Trong đầu tư, ưu tiên hàng đầu nguồn lực phát triển hệ thống giao thông hiện đại, bao gồm: Đường sắt đô thị (ngầm, nổi), mà mục tiêu là tăng cường vận tải hành khách công cộng. Như TP mới đưa vào hệ thống xe buýt nhanh BRT…

Cùng với đó, tăng cường các giải pháp, xử lý môi trường (bao gồm nước, không khí, chất thải rắn, chất thải công nghiệp..). Như, TP chủ trương trồng 1 triệu cây xanh, phát triển đầu tư xây dựng mới 25 công viên; đến nay đưa cơ giới hóa vào thu gom rác thải, trong năm nay sẽ đưa gần 100 xe quét rác, hút bụi vào hoạt động; trong quý I/2017 sẽ xử lý xong các hồ ô nhiễm trong và ngoài nội thành Hà Nội; đã đưa 10 trạm quan trắc vào hoạt động đo không khí; đưa công nghệ hiện đại thí điểm xử lý nước sạch sinh hoạt, bảo đảm uống tại vòi…

Ngoài ra, TP đặc biệt chú trọng thu hút nhà đầu tư (trong và ngoài nước), đầu tư các hệ thống hiện đại xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp tại các khu công nghiệp, làng nghề truyền thống; chất thải từ vật liệu xây dựng từ các công trường xây dựng… “Hiện đã có 20 nhà đầu tư mong muốn tham gia nhiệm vụ trên”, Chủ tịch TP chia sẻ. Tuy nhiên, theo Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung để thực hiện mục tiêu trên, TP cần nguồn lực rất lớn cho đầu tư; mong muốn WB và ngài Giám đốc WB Ousmane Dione, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để TP thực hiện các mục tiêu trên.

Giám đốc WB tại Việt Nam Ousmane Dione đánh giá cao mối quan hệ, hợp tác giữa WB với TP Hà Nội. Ông cũng đặc biệt hoan nghênh và đồng tình với các giải pháp của Chủ tịch UBND TP về các giải pháp để TP phát triển bền vững trong lĩnh vực giao thông công cộng, xử lý môi trường, phát triển cây xanh, công viên, VSATTP để nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân của Hà Nội. “Đây là chủ trương và hướng đi rất đúng của Hà Nội để phát triển bền vững” Ousmane Dione khẳng định, đồng thời bày tỏ, cá nhân ông cũng như WB sẽ tiếp tục, tăng cường hợp tác cùng phát triển, nhằm đem lại môi trường sống làm việc tốt nhất cho người dân. Ông cũng chúc mừng TP Hà Nội đã đưa tuyến xe buýt nhanh BRT tuyến Kim Mã - Yên Nghĩa vào hoạt động. “Tôi rất mong có dịp được cùng Chủ tịch UBND TP đi trên chuyến xe này”, ông Ousmane Dione chia sẻ…