Xây dựng, phát triển Hà Nội thành Thủ đô xanh

Bài và ảnh: Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 21/1, đến dự Tổng kết công tác năm 2016, triển khai công tác năm 2017 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (gọi tắt là Cty Công viên cây xanh Hà Nội), Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chủ trương của TP, sẽ phát triển Hà Nội thành Thủ đô xanh….

200.000 cây xanh trồng mới đi vào lịch sử của ngành
Theo Tổng Giám đốc Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội Vũ Kiên Trung, năm 2016, đối với CTy có nhiều bước ngoặt quan trọng. Tuy nhiên, tập thể lãnh đạo Cty đã đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND TP, mà trực tiếp là đồng chí Chủ tịch UBND TP, sự phối hợp ủng hộ của các sở, ban, ngành, sự nỗ lực của cán bộ, người lao động, năm 2016, Cty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ TP giao. Điển hình, kiện toàn xong bộ máy tổ chức, bảo đảm đoàn kết, hoạt động ổn định, hiệu quả. Thực hiện chủ trương trồng thêm 1 triệu cây xanh (2016 – 2020) của TP, năm 2016, Công ty đã trồng mới trên 200.000 cây xanh trên địa bàn, trong đó có gần 20.000 cây xanh đô thị có đường kính lớn, trong đó, nhiều cây có giá trị cao về tính quý hiếm, kiến trúc cảnh quan và môi trường sinh thái của đô thị Hà Nội như các cây: Sang, Hoa Ban, Chà Là, Cọ dầu... Nhiều tuyến phố sau khi được cải tạo, trồng bổ sung và trồng thay thế, cây xanh đô thị, tạo diện mạo mới ấn tượng. Tổng cộng, năm 2016 Cty đã thực hiện trồng cây bổ sung và cải tạo chỉnh trang hệ thống cây xanh đô thị trên 48 tuyến đường, phố trên địa bàn TP.
 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị
Cũng theo Tổng Giám đốc Vũ Kiên Trung, trước đây bình quân mỗi năm TP cắt sửa được 3.000 – 5.000 cây xanh, thì năm 2016, Cty cắt, sửa gần 50.000 cây xanh, gấp 10 đến 15 lần, bảo đảm an toàn phương tiện và người lao động. “Kết quả này là do ứng dụng cơ giới hóa vào cắt tỉa cây xanh theo phương pháp mới”, Tổng Giám đốc Vũ Kiên Trung khẳng định và cho biết, hiện Cty đã sở hữu dàn xe tự hành vào loại hiện đại hàng đầu thế giới, gồm 12 xe nâng các loại có thể vươn tới cắt cây ở độ cao 32 m; 2 xe cẩu tự hành, kèm theo trang bị barie, áo phản quang bộ đàm; đặc biệt có 4 xe ô tô gắn máy nghiền cây, cây cành sau cắt nghiền, trở thành nguyên liệu làm phân vi sinh, tái sử dụng chăm sóc nuôi trồng cây. Mô hình hoạt động của CTy Công viên cây xanh Hà Nội được dư luận và Nhân dân đánh giá cao; TP Hải Phòng, tỉnh Sơn La... đến tham quan, học kinh nghiệm và nhân rộng.

Ghi nhận thành tích trên, năm 2016, Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội đã được tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2016 của UBND TP; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao tặng Cờ và bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc năm 2016. 
Năm 2017, Cty tiếp tục thực hiện chủ trương trồng triệu cây xanh và những nhiệm vụ TP giao, tăng cường đề cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động; mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để đạt hiệu quả công tác cao nhất. Cty cũng đề nghị TP, xem xét bố trí đất để Cty xây dựng phát triển vườn ươm cây; cho phép Cty được tính quỹ dự phòng 2% của công tác cắt sửa cây xanh đô thị nhằm để đơn vị chủ động, xử lý các tình huống trong mua mưa, bão…”, Tổng Giám đốc Vũ Kiên Trung kiến nghị.

Xây dựng Thủ đô xanh

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung biểu dương những thành tích đạt được của Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, năm qua đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ TP giao. Điển hình, Cty đã nghiêm túc và triệt để thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức, theo chỉ đạo của UBND TP, bảo đảm tinh gọn (từ 13 đầu mối xuống còn 7), đoàn kết, đồng thuận; hoạt động ổn định và hiệu quả hơn, đời sống và thu nhập người lao động được nâng lên. Cty cũng thực hiện tốt chủ trương của TP về đổi mới trong công tác quản lý, chăm sóc, quản lý cây xanh như đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật hiện đại vào trồng, cắt sửa cây xanh, cho năng suất, chất lượng tăng cao gấp nhiều lần trước đây, bảo đảm TTATGT, an toàn người lao động và phương tiện, cơ giới trực tiếp làm nhiệm vụ. “Trước đây, hàng năm có 3-4 trường hợp thương vong, rất đang tiếc, năm 2016, Cty không để xảy ra trường hợp nào, rất đáng hoan nghênh ”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói và nhấn mạnh với hội nghị, đối với Cty, thì an toàn lao động phải là tiêu chí số 1.
Nhiều công nhân trực tiếp sản xuất của Cty TNHH MTV Công viên cây xanh nhận Bằng khen của UBND TP tại lễ tổng kết.
Nhấn mạnh nhiệm vụ năm 2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, các nước phát triển tiên tiến trên thế giới như Singapore đều rất chú trọng và đề cao trồng cây xanh…. Đối với Hà Nội, TP tiếp tục thực hiện chủ trương trồng triệu cây xanh theo kế hoạch, phấn đấu nâng tỷ lệ cây xanh từ 7-8m2 hiện nay lên 9-10m2/người trong những năm tới, nhằm mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành Thủ đô xanh.

Đề thực hiện mục tiêu trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Cty cần chủ động, sáng tạo, đề cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động. Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, công tác trồng cây xanh tốt hay không, mùa mưa bão này sẽ thể hiện rõ kết quả. Quan trọng nữa phải coi trọng về kỹ thuật. Không chạy theo số lượng, phải đảm bảo chất lượng. “Cần có bộ phận đi kiểm tra hàng ngày theo địa bàn. Ví dụ như một người theo dõi 1 nghìn cây, hàng ngày sẽ nắm chắc nhất tình hình cây xanh, mối mọt ra sao, có thể cắt tỉa, xử lý ngay. Bên cạnh đó cũng cần đưa dữ liệu cây xanh quản lý bằng máy tính”. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị Cty cần sớm thành lập trang web về cây xanh, tham gia Hiệp hội cây xanh thế giới để học hỏi, tiếp cận các thông tin, khoa học kỹ thuật mới nhất. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục xem xét lại cơ cấu tổ chức sao cho phù hợp nhất với quy trình, cách làm, năng suất, đồng thời mở rộng phương thức hoạt động, phát triển. “Công ty cần nhận thức, không chỉ trồng cho TP mà nên, hướng thêm tới nhu cầu các đơn vị, cá nhân. Như thế việc trồng cây xanh, cây cảnh ở TP sẽ ngày càng đồng bộ thống nhất hơn”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói và đề nghị, Cty tiếp tục phối hợp tốt với các sở ngành, quận huyện để tạo đồng thuận, tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc. Mở đường dây nóng để nhận phản ánh của Nhân dân để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao năm 2017.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trao Cờ thi đua, tặng Bằng khen của UBND TP cho các tập thể, cá nhân đã lập thành tích xuất sắc công tác năm 2016; đồng thời, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, công viên người lao động của Cty đón chào mùa xuân mới, vui tươi phấn khởi, an khang, hạnh phúc và lập nhiều thành tích mới năm 2017.