Xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại cần sự vào cuộc đồng bộ

Tin,ảnh: Trần Thảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã có cuộc làm việc với lãnh đạo quận Cầu Giấy về tình hình thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26/5/2016 của Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô” .

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cũng đi thăm, khảo sát thực tế một số mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” trên địa bàn TP.

Theo Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, ông biết được mô hình "Biến bãi rác thành vườn hoa" sau khi báo Kinh tế & Đô thị đăng tải bài viết: "Chàng trai biến bãi rác thành vườn hoa" trên số 240, ra ngày 14/10/2016 và muốn khảo sát thực tế mô hình này.
Sau khi đi thăm, khảo sát thực tế một số mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” trên địa bàn TP tại 39 Quang Trung (Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm); 66 Phó Đức Chính (Trúc Bạch, Ba Đình); ngõ 58 phố Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy); “tường gốm sứ” (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy)..., Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đánh giá, đây là việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn. Qua đây, đồng chí cũng mong các quận, các cấp, hội, đoàn thể cùng nhân rộng, tăng cường công tác duy tu các mô hình này. Đề nghị đoàn thanh niên coi đây là mô hình để đầu tư, nhân rộng đồng thời mong báo chí quan tâm, tuyên truyền sâu rộng hơn những gương sáng quanh ta.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng đoàn công tác khảo sát khu vực “Tường gốm sứ” (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy)
Trong cuộc làm việc với lãnh đạo quận Cầu Giấy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cho rằng, quận Cầu Giấy là một trong những quận khá hoàn chỉnh, tương đối tốt về thiết chế văn hóa, có vóc dáng hiện đại. 3 năm qua, quận Cầu Giấy đã kiên trì tổ chức, thực hiện trật tự văn minh đô thị gắn với việc phát triển kinh tế tập trung của quận, đã đạt được kết quả rất tích cực. Trong 8 tháng năm 2016, quận đã vận động, xử lý tháo dỡ toàn bộ mái hiên di động tại 65 tuyến phố có tên trên địa bàn quận. Kiểm tra lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4.184 trường hợp, thực hiện sắp xếp, xử lý 18/25 tuyến phố. Xử phạt 27 tỷ đồng đối với 18 số thuê bao quảng cáo rao vặt trái phép, thu hồi 139 băng rôn, 24 biển hộp các loại treo trên cột chiếu sáng. Ngoài ra, quận Cầu Giấy cũng tăng cường xử phạt nghiêm 707 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường với số tiền là hơn 630 tỷ đồng; xử lý 698 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông với số tiền là hơn 1,458 tỷ đồng.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng đoàn công tác khảo sát khu vực “tường hoa” trên phố Phó Đức Chính (Ba Đình).
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh, vấn đề cấp thoát nước, nước sạch, ý thức đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn Thủ đô đang là vấn đề khó khăn, nhức nhối. Từ đó, cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành, cộng đồng cùng chung tay xây dựng một Thủ đô xanh-sạch –đẹp, văn minh, hiện đại.

 Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cùng đoàn công tác khảo sát khu vực “tường hoa” tại ngõ 58 Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy).
Vì vậy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đề nghị quận Cầu Giấy cần quan tâm đến công tác tuyên truyền một cách thấm sâu, có phương pháp, lưu ý về mặt trật tự xây dựng, xử lý nghiêm túc, nghiêm minh hơn nữa, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường, chống bụi rác thải. Đặc biệt, việc tổ chức giao thông, nhất là giao thông tĩnh vừa đảm bảo văn minh nhưng phải phát triển bền vững. Ngoài ra, quận cần tăng cường kỷ cương đối với ý thức trách nhiệm của đội ngũ, cán bộ, công nhân viên chức.
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn làm việc với lãnh đạo quận Cầu Giấy
Thay mặt Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã trao cho nhóm “Sen trong phố” 20 triệu đồng với mong muốn, nhóm sẽ nhân rộng nhiều mô hình “tường hoa” hơn nữa trên địa bàn Thủ đô.