Xe máy chở tôn cồng kềnh va chạm với xe điện

Ngọc Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Người đàn ông điều khiển xe máy chở theo tấm tôn cồng kềnh trên đường, quệt ngã 2 học sinh đang đèo nhau bằng xe đạp điện.

Theo hình ảnh được người dân ghi lại, người đàn ông điều khiển xe máy chở theo tấm tôn cồng kềnh trên đường, quệt ngã 2 học sinh chở nhau bằng xe đạp điện.

Tấm tôn cồng kềnh rất nguy hiểm cho tài xế và những người tham gia giao thông khác
Tấm tôn cồng kềnh rất nguy hiểm cho tài xế và những người tham gia giao thông khác

May mắn, 2 học sinh này không bị tấm tôn cắt trúng người. Tuy nhiên tình trạng xe máy, xe tự chế chở các loại vật liệu như tôn, sắt cồng kềnh trên đường hiện rất phổ biến và cũng đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Một điểm đáng chú ý khác là 2 em học sinh điều khiển xe đạp điện đều không đội mũ bảo hiểm, làm tăng khả năng chấn thương khi xảy ra va chạm giao thông.

Theo quy định của Điều 19, Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT, xe mô tô và xe gắn máy không được phép xếp hàng hóa, hành lý vượt quá những giới hạn sau: Bề rộng của giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất mỗi bên không được vượt quá 0,3 mét và phía sau giá đèo hàng không vượt quá 0,5 mét; Chiều cao của hàng hóa tính từ mặt đường không được vượt quá 1,5 mét.

Theo Điều 6, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, hành vi chở hàng cồng kềnh sẽ nhận mức phạt sẽ từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.