Xúc động khi được khám sức khỏe tổng thể lần đầu ở tuổi 59

Thịnh An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Ở tuổi 59, lần đầu tiên bà Công Thị Mai (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) được khám, chăm sóc sức khỏe tổng thể miễn phí. Bà chia sẻ, bản thân từng rất mong muốn được kiểm tra sức khỏe nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên chưa bao giờ thực hiện được.

Bà Công Thị Mai, 59 tuổi (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) lần đầu tiên được khám sức khoẻ tổng thể.
Bà Công Thị Mai, 59 tuổi (ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) lần đầu tiên được khám sức khoẻ tổng thể.

Hàng trăm người có hoàn cảnh khó khăn được chăm sóc sức khoẻ

Là 1 trong 400 người dân thuộc diện hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận Tây Hồ được khám, chăm sóc sức khoẻ miễn phí (một hoạt động để cụ thể hóa Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy về "Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy Hà Nội khóa XVII trên địa bàn quận), bà Công Thị Mai rất xúc động và vui mừng khi được biết các chỉ số xét nghiệm cũng như tình trạng sức khoẻ của mình. Bà Mai cho biết: Bà là người khuyết tật hưởng bảo trợ xã hội, bản thân không có chồng, con mà đang chăm sóc bố ngoài 90 tuổi, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

"Nhiều lúc tôi rất muốn đi khám sức khoẻ tổng thể để quản lý tình trạng sức khoẻ nhưng hoàn cảnh không cho phép. Hôm nay lần đầu tiên trong đời tôi được khám sức khoẻ tổng thể nên cảm động lắm. Tôi cảm ơn các ban, ngành đoàn thể rất nhiều và mong năm nào cũng được khám sức khoẻ 1 lần"-bà Mai bày tỏ.

Đưa con gái đến Chương trình khám, chăm sóc sức khoẻ cho người thuộc hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội do UBND quận Tây Hồ tổ chức, bà Tạ Thị Tường Oanh (ở phường Quảng An) tâm sự: Con gái bà sinh năm 1977, khi đang học đại học thì đổ bệnh liên quan đến sức khỏe tâm thần. Mặc dù sau đó đã tốt nghiệp nhưng chị không thể tham gia công tác bình thường nên ở nhà với bố mẹ suốt từ đó đến nay.

Do vợ chồng bà đã cao tuổi nên không thể chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho con nên dù 46 tuổi, chị Phạm Thu Hà (con bà Oanh) cũng chưa từng đi bệnh viện khám sức khoẻ định kỳ. "Tôi rất cảm ơn quận, phường nghĩ đến hoàn cảnh éo le của gia đình tôi, cho con tôi đi khám sức khoẻ miễn phí"-bà Oanh xúc động chia sẻ.

Bà Tạ Thị Tường Oanh (ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) cảm động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể tới con gái bà
Bà Tạ Thị Tường Oanh (ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) cảm động trước sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể tới con gái bà

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương, UBND quận tổ chức đợt khám sức khoẻ miễn phí cho 400 người dân thuộc hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, hoàn cảnh khó khăn trong 2 ngày 1 và 2/3/2023. Với sự đồng hành hỗ trợ của 2 bệnh viện trên địa bàn, mỗi người dân sẽ được thăm khám 15 danh mục gồm khám lâm sàng, khám cận lâm sàng gồm: Chụp XQ, siêu âm, điện tim, máy xét nghiệm nhanh tiểu đường... Buổi khám sức khoẻ toàn diện các hạng mục lâm sàng và cận lâm sàng sẽ phát hiện sớm các bệnh mãn tính để chuyển viện các trường hợp mắc bệnh để điều trị kịp thời.

Quận Tây Hồ là đơn vị thứ 2 tại Hà Nội triển khai việc khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đợt này khám cho đối tượng cận nghèo, bảo trợ xã hội, tiến tới sẽ chăm sóc sức khỏe cho toàn dân. Trước đó, ngày 21/2 tại quận Hoàn Kiếm đã tổ chức chương trình khám chăm sóc sức khoẻ cho người trong hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, UBND quận đã ban hành Kế hoạch tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe người trong hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận năm 2023 với 3 đợt nhằm mục đến cuối năm 2023 có 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe và được quản lý sức khỏe.

Cụ thể hoá mục tiêu Chương trình 08-Ctr/TU

Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chỉ đạo Chương trình 08-Ctr/TU của Thành ủy "về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho Nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình 08-Ctr/TU đã chỉ rõ, trong số 3/27 chỉ tiêu còn gặp nhiều khó khăn, không hoàn thành kế hoạch năm có chỉ tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe (chỉ tiêu này Trung ương không quy định nhưng TP Hà Nội đã chủ động xây dựng chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2025 quản lý sức khỏe cho 100% người dân).

Việc tổ chức chương trình khám sức khoẻ là hoạt động cụ thể hóa thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU với mục tiêu khám, chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ người dân.
Việc tổ chức chương trình khám sức khoẻ là hoạt động cụ thể hóa thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU với mục tiêu khám, chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ người dân.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thành viên Ban chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện duy trì và tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tổ chức giao ban thường kỳ hoặc đột xuất nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc được giao. Một số chỉ tiêu nhiệm vụ cần đẩy nhanh tiến độ, trong đó có việc thực hiện khám sức khoẻ cho người dân. Với Sở Y tế, cần triển khai làm sổ điện tử, thực hiện quản lý sức khoẻ, khẩn trương xây dựng đề án khám sức khỏe cho người dân.

Từ những chỉ đạo đó, các đơn vị đã triển khai thành kế hoạch hoạt động cụ thể. Việc quận Tây Hồ, Hoàn Kiếm tổ chức chương trình khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân là hoạt động cụ thể hóa thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU với mục tiêu khám, chăm sóc sức khỏe cho toàn bộ người dân.

Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Bùi Thị Lan Phương cho biết, để đảm bảo cơ sở vật chất chăm sóc sức khoẻ cho người dân, quận đã đầu tư 8 trạm y tế trên 8 phường cùng 1 trung tâm y tế đang xây dựng tháng 9/2023 sẽ đưa vào sử dụng tổng mức đầu tư 129 tỷ đồng. Việc tổ chức Chương trình khám, chăm sóc sức khoẻ cho người dân thuộc hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội là 1 trong nhiều hoạt động mà quận Tây Hồ sẽ triển khai trên địa bàn.