Xung đột Hamas-Israel leo thang, Mỹ gấp rút hành động

Tùng Lâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các quan chức Nhà Trắng đang làm mọi cách để ngăn cản lực lượng Hezbollah và Iran tham chiến, đồng thời tăng viện trợ cho Israel.

Hôm 15/10, các quan chức cấp cao Mỹ cảnh báo rằng cuộc chiến Israel – Hamas có thể leo thang thành xung đột lớn hơn trên khắp Trung Đông, đồng thời lo ngại lực lượng Hezbollah, một tổ chức chính trị-vũ trang tại Lebanon, có thể tấn công miền bắc Israel hay Iran sẽ tham chiến.

Lực lượng Israel tiến vào Dải Gaza. Nguồn: SCMP
Lực lượng Israel tiến vào Dải Gaza. Nguồn: SCMP

Để ngăn chặn cuộc chiến leo thang, Washington đã ngay lập tức triển khai các tàu chiến đến khu vực đang xảy ra xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Nhà Trắng đã đưa Tàu sân bay USS Dwight Eisenhower tới khu vực này cuối tuần trước, thể hiện quyết tâm ngăn chặn bất kỳ quốc gia, cá nhân, tổ chức nào có âm mưu khiến cuộc chiến leo thang.

Các cuộc tấn công của Israel vào Gaza được cho khiến hơn 2.200 người thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Thương vong có thể sẽ tăng lên khi quân đội Jerusalem đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo.

Trả lời CBS, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết xung đột có nguy cơ leo thang với việc quân đội Iran có thể tấn công vào miền Bắc Israel.

Thông qua Kênh Tin tức Al Jazeera, Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian truyền tải một thông điệp tới các quan chức Israel rằng: " Nếu họ [Israel] không chấm dứt hành động sát thương ở Gaza, Iran sẽ không thể đơn giản tiếp tục là một quan sát viên".

Ông Sullivan cũng đề cập đến gọi viện trợ vũ khí dành cho Israel và Ukraine mới với giá trị lớn hơn nhiều so với mức 2 tỷ USD được báo cáo trước đó. Ông cho biết Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị cho các cuộc đàm phán chi tiết hơn với Quốc hội về vấn đề này, tuy nhiên thời điểm hiện tại không thuận lợi khi Hạ viện Mỹ đang phải tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch bị bỏ trống.

Nhằm giải quyết các yêu cầu khẩn cấp, Lãnh đạo đa số tại Thượng viện Chuck Schumer cho biết cơ quan này sẽ hành động trước thay vì chờ Hạ viện.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham cũng tuyên bố vào hôm 15/10 rằng ông sẽ đến khu vực chiến sự trong những ngày tới để thúc đẩy các cuộc đàm phán giữa Arab Saudi và Israel. Ông cũng tiết lộ về việc sẽ ban hành một dự luật cho phép Mỹ và Israel cùng phối hợp hành động để loại Iran ra khỏi ngành dầu mỏ nếu nước này tấn công Israel.

Các quan chức Nhà Trắng đang gấp rút hành động để giảm thiểu các cuộc khủng hoảng nhân đạo trầm trọng ở Gaza, đồng thời yêu cầu lực lượng Hamas phải thả tự do những con tin Mỹ đang bị bắt giữ ở khu vực này.

Trong một thông báo đăng trên nền tảng X (trước đây gọi là Twitter), ông Biden cho biết: “Chúng ta không thể bỏ qua sự thật rằng đại đa số người Palestine không liên quan đến cuộc tấn công của Hamas và đang phải chịu hậu quả thảm khốc”.

Tuy nhiên, người đứng đầu Nhà Trắng cũng tiết lộ về một đợt hỗ trợ quân sự cho cả Ukraine và Israel.

“Hợp chúng quốc Hoa Kỳ là quốc gia hùng mạnh nhất thế giới, chúng tôi có thể vừa hỗ trợ cho hai quốc gia này vừa đảm bảo khả năng phòng thủ quốc tế tổng thể của mình. Chúng tôi có thể làm điều này và bắt buộc phải làm điều này” – Ông Biden nhấn mạnh.

Washington đã hỗ trợ gần 44 tỷ USD cho Kiev kể từ khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine, đồng thời cũng thường xuyên gửi các gói viện trợ quân sự hàng tỷ USD đến Israel, trong đó chủ yếu là tên lửa.