Xuồng máy vẫn hoành hành trên suối Yến

Lại Tấn - Ngọc Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dù đã có quy định cấm sử dụng xuồng máy hoạt động trên suối Yến nhưng theo ghi nhận vào ngày 8/2, xuồng máy vẫn hoạt động chui, “cò” khách vô tư làm giá tại chùa Hương.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến hết ngày 7/2, chùa Hương đã đón gần 80.000 lượt khách về trẩy hội, du Xuân, so với cùng kỳ năm 2018, số lượng khách đã tăng lên 5.300 người.
Ngày 8/2, khi phóng viên báo Kinh tế & Đô thị vừa tới chùa Hương, ''cò'' đã chạy xe máy đến tiếp thị phục vụ đò qua suối Yến. Vé tham quan quy định rõ giá vé thắng cảnh là 80.000 đồng/người, vé đi đò là 50.000 đồng/người. Tuy nhiên, nhóm đi lẻ phải trả vé đò 100.000 đồng/người và bị yêu cầu bồi dưỡng thêm 100.000 đồng.
Việc sử dụng xuồng máy đã bị cấm nhưng nhiều lái đò vẫn ''lách luật'' sử dụng ắc quy có lắp chân vịt để không tạo ra sóng nước.
Bên cạnh đó, nhiều xuống máy ngang nhiên sử dụng máy có công suất lớn để chở hành khách, hàng hóa trên suối Yến.
Cùng với đó, do lượng khách ngày càng đông, nhiều chủ xuồng máy bất chấp quy định vẫn vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm.
Theo ghi nhận của phóng viên, trên suối Yến xuất hiện cả xuồng máy xóa tên, biển hiệu hoạt động.
Theo quy định việc sử dụng xuồng máy nếu bị phát hiện sẽ bị xử phạt hành chính, tịch thu thiết bị và cấm chủ xuồng hành nghề.
Nhưng bất chấp quy định và giá vé xuồng máy cao gấp nhiều lần xuồng truyền thống, nhiều du khách vẫn chọn để tiết kiệm 1 nửa thời gian di chuyển từ bến đò vào Thiên Trù.
Năm nay, dự kiến lượng khách đổ về chùa Hương tham gia lễ hội sẽ tiếp tục tăng cao vào ngày mùng 5 và mùng 6 tháng Giêng do trùng vào dịp cuối tuần.