1.544 thí sinh quyết tâm chinh phục lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 23/6, 1.544 thí sinh bước vào kỳ thi vào lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam năm học 2023 – 2024. Với chỉ tiêu khoảng 200 em, kỳ thi lớp 6 Trường Ams luôn được đánh giá là kỳ thi nóng nhất dành cho học sinh lớp 5 lên lớp 6 tại Hà Nội.

Sáng 23/6, 1.544 thí sinh đội mưa bước vào kỳ thi đánh giá năng lực lớp 6 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

1.544 thí sinh tham dự kỳ thi này là những học sinh xuất sắc, được chọn lọc từ khoảng 5.000 thí sinh có hồ sơ đăng ký dự thi năm nay.

Để tham dự kỳ thi, thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ rất gắt gao (Ảnh: Nam Du)
Để tham dự kỳ thi, thí sinh phải vượt qua vòng sơ tuyển hồ sơ rất gắt gao (Ảnh: Nam Du)

Để có được Phiếu dự thi lớp 6 Trường Ams, học sinh phải có điểm sơ tuyển tối thiểu đạt 167/170 điểm học bạ 5 năm tiểu học (xét các môn theo quy định) và các môn học của từng năm phải từ “hoàn thành tốt” trở lên.

Kỳ thi lớp 6 Trường Ams do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức. Năm nay, 1.544 thí sinh được chia làm 65 phòng thi tại 2 điểm thi (là Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trường THCS Trần Duy Hưng).

Công tác tổ chức kỳ thi được tiến hành bài bản, đúng kế hoạch. Danh sách thí sinh, phòng thi, điểm thi niêm yết công khai tại 2 điểm thi. Phiếu báo dự thi đảm bảo đến tận tay từng thí sinh.

Trời mưa khiến việc di chuyển của thí sinh, phụ huynh gặp đôi chút bất tiện (Ảnh: Nam Du)
Trời mưa khiến việc di chuyển của thí sinh, phụ huynh gặp đôi chút bất tiện (Ảnh: Nam Du)

Là trường cuối cùng tổ chức thi vào lớp 6, những thí sinh thi Ams được đánh giá cao về năng lực, tinh thần tự học, sự bền bỉ trong quá trình ôn luyện. Tất cả thí sinh và phụ huynh đều ý thức rõ, đề thi của Trường Ams luôn có sự khác biệt về độ dài và độ khó. Không ít thí sinh xuất sắc đã ghi danh vào các trường THCS hot tại Hà Nội nhưng vẫn muốn thử sức, trải nghiệm với kỳ thi lớp 6 Trường Ams.

Thí sinh cẩn thận kiểm tra giấy tờ trước khi vào điểm thi (Ảnh: Nam Du)
Thí sinh cẩn thận kiểm tra giấy tờ trước khi vào điểm thi (Ảnh: Nam Du)

Phụ huynh Nguyễn Ngọc Mai, trú tại Đông Anh cho biết: “Thi Ams là nguyện vọng của con, do đó con rất quyết tâm. Bố mẹ không biết làm gì hơn là luôn ủng hộ, cổ vũ con. Với kỳ thi này, gia đình xác định con thi đỗ thì tốt nhưng không đỗ cũng không sao vì con đã ghi danh vào một trường rất tốt tại khu vực huyện Đông Anh. Áp lực của kỳ thi thì có, tuy nhiên, cả con và gia đình đều không căng thẳng quá mức”.

Thí sinh Nguyễn Nam Anh, trú tại quận Cầu Giấy chia sẻ, dù đã đỗ 4 trường xịn nhưng em chưa nhập học trường nào mà quyết tâm thi Ams, đỗ Ams để ghi danh vào trường Ams. “Em thích trở thành một Amster chính thức. Anh em học Trường Ams. Em thấy rất vinh dự khi là học sinh Ams và luôn mong muốn được học tại trường. Nếu không đỗ, hẳn em sẽ buồn lắm”.

Trước khi kỳ thi lớp 6 diễn ra, trên các trang cá nhân của các giáo viên dạy Toán – Ngữ văn – Tiếng Anh đã gửi nhiều lời chúc thi tốt đến các học sinh của mình. Theo các thầy cô, với kỳ thi mang tính cạnh tranh cao như kỳ thi vào lớp 6 Trường Ams, ngoài kiến thức và sự tự tin, thí sinh cần có tâm lý vững vàng và chiến thuật làm bài tốt.

Thí sinh bước vào phòng thi mang theo kỳ vọng của gia đình và thầy cô (Ảnh: Nam Du)
Thí sinh bước vào phòng thi mang theo kỳ vọng của gia đình và thầy cô (Ảnh: Nam Du)

Trên website của Trường Ams có sơ đồ phòng thi tại các điểm thi; đồng thời thông báo rất chi tiết về công tác tổ chức kỳ thi để thí sinh, phụ huynh cùng theo dõi, thực hiện.

Cụ thể: Thí sinh có mặt đúng giờ tại địa điểm thi trong Phiếu báo; tập trung tại điểm thi theo biển phòng và được cán bộ điểm thi và lực lượng tình nguyện đưa lên phòng thi. Trước khi đến giờ thi, cán bộ coi thi phổ biến quy chế thi cho thí sinh nắm được. Sau khi thi xong, thí sinh được cán bộ điểm thi hướng dẫn xuống khu vực tập trung để cha mẹ đón về.

Vừa đi, cha mẹ vừa dặn con về điểm hẹn để đón về sau khi kết thúc buổi thi (Ảnh: Nam Du)
Vừa đi, cha mẹ vừa dặn con về điểm hẹn để đón về sau khi kết thúc buổi thi (Ảnh: Nam Du)

Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực (vòng 2) vào lớp 6 Trường Ams, thí sinh phải làm 3 bài thi bắt buộc, trong đó sáng thí sinh thi Tiếng Việt, Tiếng Anh; chiều thí sinh thi Toán. Đề thi ra theo hình thức kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận; thời gian làm bài là 45 phút/bài. 15 giờ 30 chiều 23/6, thí sinh kết thúc môn thi cuối cùng.

Theo kế hoạch, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn lớp 6 Trường Ams năm 2023 vào ngày 5/7. Từ 5 - 7/7, thí sinh trúng tuyển đến trường nhập học.  Trường sẽ thông báo điểm trúng tuyển bổ sung (nếu có) ngày 10/7. 

Phụ huynh đội mưa đứng ngóng con ngoài cổng điểm thi (Ảnh: Nam Du)
Phụ huynh đội mưa đứng ngóng con ngoài cổng điểm thi (Ảnh: Nam Du)

Được biết, năm 2022, có 1.200 thí sinh dự thi lớp 6 Trường Ams với 45 phòng thi. Trong năm này, điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 vào lớp 6 của trường là 17,35 điểm và điểm xét tuyển bổ sung là 17 điểm (hạ 0,35 điểm).