1 ngư dân Kiên Giang bị tàu nước ngoài bắn chết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 14/9, Trung tâm Thông tin kiểm ngư (Cục Kiểm ngư) đã có thông tin về vụ việc tàu cá ngư dân Kiên Giang bị tàu nước ngoài bắn khiến cho 1 người tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 11/9, có 3 cặp tàu KG (6 chiếc) hành nghề cào đôi gồm: Tàu KG 94005TS và KG 9376TS của ông Bùi Văn Minh (TP Rạch Giá, tỉnh Kiêm Giang), tàu KG 94059TS và KG94058TS của ông Dương Thế Truyền (TP Rạch Giá), tàu KG 94811TS và KG 94812 của ông Trần Văn Bảy (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) làm chủ.

Khi 6 tàu này đang đánh bắt ở khu vực có tọa độ 7º01'00N - 103º14'.00E thì xuất hiện 1 xuồng composite sơn màu xám không rõ số hiệu, dài khoảng 10m, rộng khoảng 3m, trước mũi xuồng có trang bị súng 12,7mm, trên có 5 - 6 người nhảy lên tàu cá KG 94005TS do ông Bùi Minh Tuấn làm thuyền trưởng và tịch thu bộ đàm.

 Lúc này, 5 tàu cá còn lại đánh bắt gần khu vực có ý định đến giải thoát cho tàu cá KG 94005TS thì bị nhóm người trên xuồng composite rượt đuổi và dùng súng 12,7mm bắn vào tàu KG 94811TS làm thuyền trưởng Nguyễn Hùng Cường bị trúng đạn vào đùi phải, gãy 1/3 xương. Sau đó tiếp tục rượt đuổi các tàu còn lại và dùng súng bắn vào tàu cá  KG 94059TS do ông Dương Thế Truyền làm thuyền trưởng, khiến thuyền viên Ngô Văn Sinh (1977) thường trú tại xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang trúng đạn vào đầu, chết tại chỗ. Khi thấy có người chết trên tàu cá, xuồng composite đã bỏ đi và không bắn tàu cá nào.

Sau khi tàu cá KG 94811TS đưa ông Nguyễn Hùng Cường vào nhà giàn DK1/10 cấp cứu, rồi chạy về Kiên Giang đưa người bị thương đến Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Còn tàu KG 94059TS đưa thi thể anh Ngô Văn Sinh bàn giao cho gia đình mai táng.

Ông Nguyễn Quốc Ánh - Giám đốc Trung tâm Thông tin kiểm ngư nhận định, có thể đây là một nhóm cướp có vũ trang, cướp tàu cá để đòi tiền chuộc. Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8, trên ngư trường Trường Sa cũng đã có 2 vụ tàu cá Việt Nam bị tàu lạ đột nhập lên tàu, tuy nhiên khi thấy có mặt của lực lượng chấp pháp Việt Nam trên tàu, các đối tượng này chuyển hướng sang hỏi "xin dầu".

 Ông Ánh khuyến cáo, thời gian tới, bà con ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản phải tuyệt đối cẩn thận, chỉ đánh bắt trong vùng biển thuộc chủ quyền của nước ta và tổ chức thành các tổ, đội sản xuất. Hiện các nước trong khu vực đang siết chặt quản lý vùng biển như Thái Lan đã thành lập Ban Chỉ đạo kiểm soát tàu thuyền trên biển, tăng cường kiểm tra xử lý, phạt nặng các tàu cá xâm phạm lãnh hải của nước này.

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin kiểm ngư, từ đầu năm đến nay xảy ra 38 vụ với 38 tàu và 281 ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc ngăn cản, đâm va, phá hoại tài sản. Trong đó, các vụ việc xảy ra chủ yếu ở Hoàng Sa với 32 vụ, 32 tàu và 253 ngư dân.