10.000 người tham gia Ngày hội tình nguyện quốc gia

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (6/12), Ngày hội tình nguyện quốc gia 2014 đã được tổ chức tại công viên Hòa Bình, Hà Nội. Chương trình có sự tham gia của gần 10.000 tình nguyện viên đến từ 100 tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện trong nước và quốc tế.

Trong chương trình, các tình nguyện viên sẽ cùng tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hiến máu, gây quỹ giúp trẻ em nghèo, nhảy tập thể, khám chữa bệnh…

 
Các bạn trẻ tham gia hiến máu trong ngày hội.
Các bạn trẻ tham gia hiến máu trong ngày hội.
Với sự phối hợp tổ chức của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội, ngày hội trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu và tôn vinh những người tình nguyện, đồng thời là cầu nối cộng đồng cùng chung tay góp sức vì người bệnh cần máu bằng hành động tình nguyện hiến máu, với kỳ vọng sẽ huy động 2.500 đơn vị máu kịp thời phục vụ cứu chữa người bệnh trong dịp lễ Noel và Tết dương lịch sắp tới.

Ban tổ chức cho biết, dự kiến sẽ có 3.000 tình nguyện viên tham gia hiến máu trong chương trình “Trái tim tình nguyện” với thông điệp “Nối vòng tay tình nguyện, hiến giọt máu yêu thương”.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chương trình kêu gọi chống bạo lực giới do Cơ quan Liên Hiệp Quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ tại Việt Nam và Trung tâm Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong phát triển tổ chức; hoạt động tuyên truyền về chống buôn bán người và giới thiệu đường dây tố giác hành vi buôn bán người 1800 1567 do Cục bảo vệ và chăm sóc trẻ em phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA thực hiện; chương trình ủng hộ quyên góp từ thiện vì trẻ em vùng cao…