10 người chết vì mưa lũ, hàng nghìn dân phải sơ tán trước nguy cơ vỡ đập thủy điện

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhiều ngày qua, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hứng chịu những cơn mưa lớn kèm gió giật mạnh kéo dài, khiến nhiều nơi rơi vào cảnh ngập lụt, sạt lở đất. Hàng nghìn người dân đã phải sơ tán đến nơi an toàn.

 Bảo Lộc bị lũ nhấn chìm trong biển nước. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lũ tính đến hết ngày 9/8 tại các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kom Tum, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận đã khiến 10 người chết. Cụ thể: Gia Lai: 1 người; Đắk Lăk: 1 người; Đắk Nông: 5 người; Kom Tum: 2 người; Lâm Đồng: 1 người. Bên cạnh đó 1 người mất tích (Đồng Nai), và 4 người bị thương (Lâm Đồng).
Về nhà ở, 3.717 nhà bị ngập nước (Đắk Lắk: 913 nhà; Đắk Nông: 60 nhà; Bình Phước: 4 nhà; Đồng Nai: 32 nhà; Bình Thuận: 252 nhà; Gia Lai: 26 nhà; Lâm Đồng: 2.430 nhà); 789 nhà phải di dời (Đồng Nai: 250 nhà; Lâm Đồng: 548 nhà).
Về nông nghiệp,18.382ha lúa, hoa màu bị ngập; 703ha cây trồng lâu năm, 2.558ha cây trồng hàng năm, 1.083ha cây ăn quả bị thiệt hại; 299 con gia súc, 120.741 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
Ngoài ra, 10 tuyến đường giao thông bị sạt lở; 5 cống bị hư hỏng; 207m kênh bị sạt; 3 đập bị hư hỏng; 125ha nuôi cá truyền thống, 4.300m3 lồng bè bị thiệt hại. Ước tổng thiệt hại 992,5 tỷ đồng.
Trong khi đó mưa lớn tại Phú Quốc (Kiên Giang) khiến 8.424 nhà bị ngập; 1.985 người phải sơ tán; 63km đường bị ngập. Ước tổng thiệt hại 107 tỷ.
Ngập lụt tại thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Ngoài những thiệt hại trước mắt đã được thống kê, ngày 8/8, lượng nước đổ về hồ chứa tại nhà máy thủy điện Đắk Kar (tỉnh Đắk Nông) quá lớn cửa van xả nước gặp sự cố, không mở lên được.
Sau đó, nước đã tràn qua thân đập, gây nguy cơ vỡ đập nên lực lượng chức năng 2 tỉnh Bình Phước và Đắk Nông đã di dời hàng nghìn người dân ở vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng, phòng thủy điện Đắk Kar vỡ đập.
Sáng nay (10/8), ông Lê Viết Thuận - Chánh văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, cho biết hiện vẫn chưa khắc phục được sự cố. Chủ đầu tư vẫn đang tích cực tìm mọi cách để mở cửa xả, do đó mực nước hồ đã giảm so với ngày hôm qua và đang trong ngưỡng an toàn.
Còn tại Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), sáng 10/8 thông tin từ UBND huyện Phú Quốc, cho biết hiện trên địa bàn chỉ còn cơn mưa nhỏ, nước đã rút dần, nơi ngập sâu nhất khoảng 1 m, giao thông cơ bản thông suốt. Hiện trên 1.000 lực lượng cán bộ, chiến sĩ vẫn luôn túc trực, trong tư thế sẵn sàng hỗ trợ người dân đi lại, chỗ ăn ở và các nhu cầu thiết yếu.
Ngoài ra, sân bay Phú Quốc đã hoạt động trở lại bình thường vào tối 9/8. Theo kế hoạch, hôm nay sân bay sẽ tiếp nhận khoảng 100 lượt máy bay hạ và cất cánh.