Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

10 sự kiện mỹ thuật và nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2018

Kinhtedothi - Sáng 27/12, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (MTNATL) tổ chức họp báo công bố các sự kiện mỹ thuật và nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2018.
Theo đó các sự kiện mỹ thuật tiêu biểu năm nay gồm: Triển lãm tranh Lụa và điêu khắc nhỏ; tiếp nhận và Triển lãm tác phẩm của nữ họa sĩ Lê Thị Lựu tại Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh; giao lưu và triển lãm Kết nối tháng ba Hà Nội; triển lãm chủ đề “Phòng chống tham nhũng”; chuỗi sự kiện quảng bá Linh vật Nghê Việt; không gian nghệ thuật đương đại tại nhà Quốc hội.
 Người dân Thủ đô theo dõi ảnh nude nghệ thuật.
Về nhiếp ảnh, sự kiện nhiếp ảnh tiêu biểu gồm: Triển lãm “Ảnh nude nghệ thuật”; cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài “Biển, đảo quê hương 2018”; hội thảo “Đặng Huy Trứ - người Việt Nam đầu tiên đưa nghề ảnh vào Việt Nam”.
Với sự kiện triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh, sự kiện tiêu biểu là Triển lãm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh của tác giả được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước (phong tặng năm 2016).
Cùng với 10 sự kiện tiêu biểu, Cục MTNATL cũng chỉ ra các sự kiện còn nhiều hạn chế gồm: Triển lãm cơ thể người ở TP Hồ Chí Minh, Bộ tượng 12 con giáp ở Hải Phòng và vấn đề về việc bùng phát tranh bích họa trên đường phố.
Nói về vấn đề tranh bích họa và bộ tượng 12 con giáp ở Hải Phòng, Cục trưởng Cục MTNATL Vi Kiến Thành cho biết, nhìn góc độ tổng thể 2 vấn đề trên còn nhiều điểm “dở”, thiếu tính chuyên nghiệp, không có nội dung, quản lý và quy hoạch. Tuy nhiên, xét một cách tích cực, những vấn đề trên còn mới, mang tính thể nghiệm để thăm dò, tiếp tục học tập. Do vậy, năm nay Cục MTNATL chưa đánh giá, bầu chọn.
Trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm liên quan đến tranh thật giả và sự ra đời của Trung tâm Giám định tác phẩm tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh, đại diện Cục MTNATL chia sẻ: Vấn đề tranh thật giả không phải 2018 mới diễn ra mà đã có từ mấy chục năm, đây là cuộc đấu tranh cam go, vất vả và nhiều khó khăn. Đối với việc thành lập Trung tâm, sự kiện này cũng được đưa vào danh sách để bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu. Tuy nhiên, Trung tâm mới đi vào hoạt động chính thức từ 6/12. Hội đồng bình chọn họp vào 25/12 nên chưa làm được việc cụ thể nào. Bên cạnh đó, việc thành lập Trung tâm là cần phải có, như vậy thị trường mỹ thuật mới chuyên nghiệp được.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội XIII: Từ bản lĩnh vượt khó đến khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới

14 Jan, 09:54 PM

Nhiệm kỳ Đại hội XIII (2021-2026) khép lại với những dấu ấn lịch sử. Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII và định hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Bắc Ninh công bố quyết định tổ chức lại Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

14 Jan, 08:56 PM

Kinhtedothi- Chiều 14/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban CHQS cấp xã. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Bắc Ninh và Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 1.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ