Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

100 điều tra viên quốc tế tiếp cận hiện trường vụ máy bay MH17

Kinhtedothi - Theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) của tổ chức này đã quan sát các cuộc tấn công gần khu vực tìm kiếm trong khu vực.
Báo The Star ngày 7/8 cho biết đến nay đã có hơn 100 nhà điều tra quốc tế từ Hà Lan, Australia và Malaysia đến được hiện trường của vụ máy bay MH17 trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở miền Đông Ukraine. 

Theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), phái đoàn giám sát đặc biệt (SMM) của tổ chức này đã quan sát các cuộc tấn công gần khu vực tìm kiếm trong khu vực. 

Trong thông báo ngày 6/8, OSCE cho biết, tại hiện trường, phái đoàn giám sát đặc biệt đã quan sát thấy nhiều đạn từ súng cối và pháo bắn ra trong khoảng cách từ 2-3km từ một hướng không xác định.
Các chuyên gia Australia tiếp cận một mảnh vỡ của máy bay MH17 hôm 1/8. (Nguồn: AP)
Các chuyên gia Australia tiếp cận một mảnh vỡ của máy bay MH17 hôm 1/8. (Nguồn: AP)
Các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục mặc dù đã có lệnh công bố ngừng bắn để cho các chuyên gia quốc tế tiến hành điều tra hiện trường, và điều này đã thường xuyên làm gián đoạn công việc của OSCE. 

Người phát ngôn của OSCE Michael Bociurkiw cho biết cả quân đội Ukraine và phiến quân đều không nhận trách nhiệm về vụ nổ súng trong khu vực. 

Ông nói: "Chúng tôi không chắc chắn là nó (vụ nổ súng) đến từ đâu. Một bên đã vi phạm (thỏa thuận ngừng bắn) và chúng tôi không biết đó là ai."

Về những cáo buộc rằng quân nổi dậy đã làm xáo trộn hiện trường MH17, ông Bociurkiw cho biết OSCE không có bằng chứng về vụ việc này. 

Ông nói thêm rằng phái đoàn điều tra quốc tế ba nước đóng tại tại Soledar, cách hiện trường vụ tai nạn MH17 khoảng 90km, gần Grabovo. Soledar nằm trong vùng kiểm soát của quân đội Ukraine.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ