Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

100% học sinh Hà Nội thi Toán và Khoa học quốc tế đạt huy chương

Kinhtedothi - Chiều 6/10, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức đón Đoàn học sinh Hà Nội đại diện Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Quốc tế (IMSO) lần thứ 21. Với 100% học sinh đạt huy chương, Việt Nam xuất sắc đứng thứ 2 toàn đoàn.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng các học sinh đạt thành tích cao tại kỳ thi IMSO 2024.

Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2024 diễn ra từ ngày 1 - 6/10/2024 tại TP Ôn Châu, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc với sự tham gia của 18 nước và 300 thí sinh dự thi.

100% học sinh Hà Nội đạt huy chương tại IMSO 2024.
100% học sinh Hà Nội đạt huy chương tại IMSO 2024.

Năm 2024, kỳ thi được đẩy sớm hơn gần 2 tháng so với thông lệ. Tuy nhiên, việc tổ chức cho học sinh tham gia tuyển chọn qua các vòng thi, đến việc lựa chọn học sinh chính thức vào đội tuyển đều được thực hiện bài bản, chu đáo.

Tham dự kỳ thi IMSO 2024, đội tuyển Việt Nam có 24 học sinh đến từ các trường Tiểu học và THCS công lập và ngoài công lập của Thủ đô Hà Nội.

Vượt qua nhiều đối thủ xuất sắc đến từ 18 quốc gia, đội tuyển Việt Nam đã đạt thành tích cao nhất từ trước tới nay: 2 giải xuất sắc nhất ở Bài thi Khám phá và Bài thi Lý thuyết cùng 9 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng (tăng 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc so với kết quả IMSO năm 2023). Hai trường có nhiều học sinh dự thi và đạt huy chương nhất năm nay là Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam và Trường liên cấp Newton.

Đoàn học sinh Hà Nội đại diện học sinh Việt Nam đạt thành tích xuất sắc tại IMSO 2024.

Với thành tích 100% học sinh đoạt huy chương, đội tuyển Việt Nam được xếp hạng đứng thứ 2 toàn đoàn.

Đây là những thành tích không chỉ thể hiện khả năng vượt trội về tư duy và kiến thức của các em học sinh mà còn là niềm tự hào của nền giáo dục Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng; để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội tặng giấy khen cho Trưởng đoàn và các thành viên lãnh đội.

Tự hào, hãnh diện về kết quả của đoàn học sinh Hà Nội, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương chúc mừng 24 học sinh, nhà trường và gia đình các em. 

Kết quả IMSO 2024 với môn Toán

“Thành tích rực rỡ của đội tuyển học sinh Hà Nội tại Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO 2024 là món quà ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô và 70 năm thành lập ngành GD&ĐT Hà Nội; đồng thời khẳng định chất lượng giáo dục của các nhà trường; tinh thần nỗ lực, bản lĩnh của các em học sinh; sự ủng hộ của cha mẹ học sinh; sự nhiệt huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm của thầy cô trong Ban huấn luyện đội tuyển; cũng như kế hoạch bài bản, sát sao của Sở GD&ĐT Hà Nội”, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhấn mạnh. 

Kết quả IMSO 2024 với môn Khoa học

Kỳ thi Olympic Toán và Khoa học quốc tế IMSO, một trong những sân chơi học thuật uy tín dành cho học sinh dưới 13 tuổi từ khắp nơi trên thế giới. Kỳ thi không chỉ là một thử thách về kiến thức mà còn là nơi các em được rèn luyện kỹ năng, sự sáng tạo và tinh thần học hỏi.

Bảng tổng sắp huy chương của học sinh Hà Nội tại IMSO 2024.
Bảng tổng sắp huy chương của học sinh Hà Nội tại IMSO 2024.

Từ khi Việt Nam chính thức tham dự Kỳ thi Olympic quốc tế IMSO vào năm 2014, đội tuyển học sinh giỏi Hà Nội đại diện Việt Nam đã liên tục gặt hái những thành tích đáng nể.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

Bảo đảm quyền của giáo viên, học sinh

25 Jun, 04:45 AM

Kinhtedothi - Vấn đề dạy thêm, học thêm (DTHT) một lần nữa làm nóng tại nghị trường Quốc hội. Đề cập giải pháp quản lý hoạt động này, Bộ GD&ĐT tiếp tục nêu đề xuất đưa dạy thêm trở thành ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Dư luận đồng thuận cho rằng phải quản lý tốt việc DTHT tránh tràn lan, gây hệ lụy lâu dài cho xã hội và nâng cao chất lượng giáo dục

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

Bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề: càng sớm càng tốt

24 Jun, 05:45 AM

Kinhtedothi - Kỳ thi vào lớp 10 hàng năm áp lực, căng thẳng, được đánh giá là "khó hơn thi vào đại học". Vậy nên, dư luận, phụ huynh, học sinh đều bày tỏ sự đồng tình rất lớn với đề xuất của đại biểu Quốc hội (ĐBQH) về việc xem xét bỏ tỷ lệ 40% học sinh THCS vào trường nghề để sớm chấm dứt kỳ thi kinh hoàng vào lớp 10.

Để chính sách đi đường dài

Để chính sách đi đường dài

18 Jun, 06:04 AM

Kinhtedothi - Chính sách miễn, hỗ trợ học phí là bước tiến dài trên hành trình bảo đảm quyền tiếp cận giáo dục công bằng, toàn diện cho mọi người dân. Vui mừng, háo hức, muốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện là điều ai cũng muốn nhưng vẫn còn đó không ít trăn trở, đòi hỏi phải có sự cân nhắc và tính toán kỹ lưỡng.

Nhân văn và công bằng

Nhân văn và công bằng

13 Jun, 04:37 AM

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026. Chính sách này không chỉ thể hiện sự quan tâm thiết thực của TP đối với học sinh mà còn nhận được sự đồng thuận từ đông đảo phụ huynh và Nhân dân Thủ đô.

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Tạo cơ chế, chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

28 May, 05:39 AM

Kinhtedothi - Chia sẻ với phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội Trần Thanh Bình đánh giá, Luật Thủ đô năm 2024 có hiệu lực, đi vào cuộc sống, đã tạo nhiều điều kiện, hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ