100% vụ trọng án tại quận Hoàng Mai được điều tra

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Công an quận Hoàng Mai đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai chương trình công tác năm 2016.

Theo đại tá Nguyễn Hồng Thái - Trưởng Công an quận Hoàng Mai, trong năm qua, công tác công an, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện. Tỷ lệ điều tra, khám phá chung đạt 79%, trong đó đã tiếp nhận, điều tra 589 vụ án hình sự với 838 bị can, đã hoàn thành điều tra 522 vụ với 752 bị can (đạt tỷ lệ trên 88%).
Ảnh Thiếu tướng , Phó Giám đốc CA TP Hà Nội Phạm Xuân Bình trao tặng Bằng khen của bộ CA cho các tập thể, cá nhân. Ảnh Anh Quý IMG_0020
Thiếu tướng Phạm Xuân Bình - Phó Giám đốc CA TP Hà Nội trao tặng Bằng khen của bộ CA cho các tập thể, cá nhân.
Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án đạt 100%. Đặc biệt, lực lượng Công an quận đã tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm hình sự, hoạt động theo kiểu xã hội đen. Cùng với đó, trong năm qua, Công an quận đã điều tra, khám phá 163 vụ án ma túy; bắt giữ 29 đối tượng truy nã, 129 đối tượng cò mồi tại các bến xe; đã tiếp nhận, xử lý 541/576 tin báo tố giác tội phạm...

Đơn vị phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo đúng quy trình, quy định, không để xảy ra oan sai trong quá trình điều tra, truy tố, bắt giữ, xét xử, không để lọt tội phạm. 
Trong năm qua, Công an quận đã phối hợp, tổ chức xét xử điểm 77 vụ án nhằm tăng cường răn đe, giáo dục, tuyên truyền trong nhân dân. Tích cực thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút đông đảo của các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Ghi nhận những kết quả trên, năm 2015 Công an Hoàng Mai đã được UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; được Bộ Công an và UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 44 cá nhân; Công an TP công nhận danh hiệu Đơn vị quyết thắng cho 17 đơn vị…

Năm 2016, Công an quận Hoàng Mai sẽ triển khai 4 đợt cao điểm thực hiện phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, đợt 1 từ 30/11/2015-11/3/2016 với chủ đề “Thi đua mừng Đảng, mừng Xuân”, lực lượng Công an quận sẽ tăng cường bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, mừng Xuân Bính Thân 2016. 

Kiềm chế sự gia tăng và làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; phấn đấu các chỉ tiêu chung của cả năm 2016: Tỷ lệ điều tra, khám phá trọng án đạt trên 95%, án trọng điểm đạt 100%; giảm 20% số đối tượng truy nã; xử lý trên 90% tin báo tố giác tội phạm; giảm từ 5-10% số vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí…