Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

1001 câu hỏi chốn the phòng

KTĐT - Khi tinh thần đã đạt đến mức vui sướng cực điểm thì khóc cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ.

KTĐT - Khi tinh thần đã đạt đến mức vui sướng cực điểm thì khóc cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Lúc này chị em không nên bối rối, nghĩ ngợi cho mệt người, bởi điều đó nói lên rằng “chuyện ấy” của vợ chồng bạn lúc nào cũng nồng nàn, đầy đam mê.

Vì sao nàng khóc sau khi “lên đỉnh”: “Lên đỉnh” là biểu hiện tâm sinh lý khi cơ thể đã đạt đến mức cao nhất của khoái cảm. Mỗi người sau khi “về đích” có những biểu hiện khác nhau, có người cười, có người la hét..

Khi tinh thần đã đạt đến mức vui sướng cực điểm thì khóc cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Lúc này chị em không nên bối rối, nghĩ ngợi cho mệt người, bởi điều đó nói lên rằng “chuyện ấy” của vợ chồng bạn lúc nào cũng nồng nàn, đầy đam mê.

 

Vì sao khi “lâm trận” cùng chồng mà lại “yêu ảo” với chàng khác?

 

“Yêu ảo” là một hiện tượng vô cùng phổ biến. Các nhà khoa học cho biết, khi đang quan hệ với chồng mà nghĩ tới người đàn ông khác, nếu cố tình bắt bộ não phải loại bỏ ngay ý nghĩ đó ra thì chất lượng “tiệc yêu” sẽ không được như mong đợi. Đặc biệt, với một vài người, “yêu ảo” là một trong những hình thức khiến họ tăng thêm khoái cảm.

 

“Phát quan rừng rậm” phải chăng sẽ khiến chàng hưng phấn hơn?

 

Có anh chàng thích cách làm này và thấy hứng thú hơn, tuy nhiên cũng có người chẳng quan tâm “rừng rậm” đang ở trạng thái nào, và theo đó cũng chẳng có xúc cảm gì. Tuy nhiên, đây cũng là một trong những cách thức “yêu” làm tăng thêm sự mới lạ cho hai bên. Nếu thích bạn hãy thử, sẽ biết ngay kết quả.

Số lần “yêu” phải chăng hơi ít?

 

Theo điều tra của một hãng sản xuất “áo mưa”, bình quân mỗi năm số lần “yêu” của con người dao động trong khoảng từ 90-103 lần. Nếu chỉ chú trọng đến số lần làm “chuyện ấy” mà không coi trọng chất lượng thì vẫn chưa khoa học. Quan trọng không phải là bao lâu mới “xung trận” một lần mà là “tại sao lâu như vậy rồi mới “yêu” một lần”. Điều này liên quan đến cả trạng thái tâm lý và sức khỏe sinh lý của mỗi người.

 

Do đó, chị em đừng quá lo lắng về việc “yêu” nhiều hay ít mà nên quan tâm đến chất lượng mỗi lần “yêu”, đồng thời quan tâm đến tâm tư tình cảm, sức khỏe của đối phương để có được những “bữa tiệc” hoàn hảo nhất.

 

Thời gian “xung trận” của người khác phải chăng lâu hơn của mình?

 

Chị em thường thắc mắc đức lang quân của mình “yêu” như chạy ma-ra-tông, lúc nào cũng vội vã lâm trận rồi vội vã “về đích” khiến chị em mất hứng. Trên thực tế, thời gian dành cho “chuyện ấy”ở mỗi cơ thể đều có sự khác biệt khá lớn, khoản từ 2-15 phút. Nếu thời gian kết thúc quá sớm chứng tỏ chàng đang tồn tại vấn đề gì về tâm lý, sức khỏe dẫn tới “xuất binh” sớm, hoặc do “cậu nhỏ” chưa được kích thích mạnh.

Điều quan trọng không phải là dành thời gian nghĩ ngợi vẩn vơ chuyện này mà nên cùng “đối tác” trao đổi, làm sao cho cả hai cùng đạt được khoái cảm mà vẫn thấy thoải mái và chất lượng.

 

“Cậu bé” của chàng phải chăng nhỏ hơn của người khác?

 

Nếu cho đức lang quan tự “báo cáo” về tình trạng của “cậu bé” thì ông nào cũng báo to hơn so với thực tế, bởi họ lo lắng “vũ khí lợi hại” đó nhỏ hơn người khác.

 

Thông thường kích cỡ của đàn ông châu Á khi cương cứng có độ dài từ 10-14cm, đường kính bình quân 3cm. “Cô bé” của phụ nữ châu Á cũng nhỏ hơn một chút, tuy nhiên khi hưng phấn đã lên tới đỉnh điểm, “cậu nhỏ” và “cô bé” vẫn có thể giãn lớn hơn và đạt được hiệu quả như mong đợi. Do đó, chị em không nên quá đắn đo về vấn đề này.

 

“Chú lính chì” nhỏ quá có ảnh hưởng đến “cao trào”?

 

Nói như bạn thì phải chăng mũi nhỏ sẽ ảnh hưởng tới chức năng khứu giác? Tất nhiên là không. “Chú lính chì” cũng vậy, kích cỡ to hay nhỏ đều ảnh hưởng không lớn tới “cao trào”. Bởi khi hưng phấn tột cùng, “cậu bé” sẽ tự co giãn và có chiều hướng to hơn, nên bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề này.

 

Nhiều nhà khoa học còn cho rằng, bộ não mới là bộ phận cần đặc biệt quan tâm, bởi nó là trung tâm nhận và truyền những kích thích đi toàn bộ cơ thể. Bộ não khỏe mạnh là cơ sở để có “chốn the phòng” luôn nồng đượm.

 

Tại sao khi quan hệ, “cô bé” lại phát ra tiếng hệt như “thả bom”?

 

Khi “yêu”, “cậu bé” mang theo không khí đi vào “vùng tam giác”. Khí bị nén ra ngoài sẽ phát ra âm thanh giống tiếng xì hơi, điều này làm không ít chị em thấy xấu hổ đặc biệt là trong đêm tân hôn. Nhưng hiện tượng đó hết sức bình thường, cho thấy “cô bé” đã giãn nở thoải mái, trơn tru, và hưng phấn cũng đạt đến cực điểm.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hội báo Xuân Phú Thọ 2026: tôn vinh người làm báo, lan tỏa khát vọng phát triển

Hội báo Xuân Phú Thọ 2026: tôn vinh người làm báo, lan tỏa khát vọng phát triển

26 Feb, 08:54 PM

Kinhtedothi - Sáng 26/2, Hội Nhà báo tỉnh Phú Thọ long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội báo Xuân Phú Thọ năm 2026. Đây không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là dịp thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và đầy tâm huyết của đội ngũ báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương

Phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương

26 Feb, 06:12 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 339/QĐ-TTg phân công Thành viên Chính phủ chủ trì làm việc với các địa phương để đôn đốc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các Nghị quyết của Chính phủ nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Bảo đảm mọi người dân được tiếp cận nhà ở phù hợp thu nhập

26 Feb, 02:52 PM

Sáng 26/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, chủ trì Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo để rà soát, đánh giá thực hiện các nhiệm vụ đề ra tại Phiên họp thứ 5, đặc biệt là thảo luận về chính sách cho phân khúc nhà ở đối với người có thu nhập trung bình.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ