105 công dân thị xã Sơn Tây lên đường nhập ngũ

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Năm 2022, thị xã Sơn Tây có 105 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 80 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 25 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa cho các tân binh (Ảnh: Hảo Phạm).
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa cho các tân binh (Ảnh: Hảo Phạm).

Ngày 16/2, cùng với các quận, huyện khác trên địa bàn TP Hà Nội, thị xã Sơn Tây đã hoàn thành Lễ giao, nhận quân năm 2022. Đến dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh, thị xã Sơn Tây trong nhiều năm qua luôn là đơn vị tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của TP Hà Nội. Những thành tích mà địa phương đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trong nhiều năm qua đã nhận được sự ghi nhận và đánh giá cao của các cấp trên; góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây động viên các tân binh (Ảnh: Thành Chung).
Lãnh đạo thị xã Sơn Tây động viên các tân binh (Ảnh: Thành Chung).

Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Nguyễn Huy Khánh gửi lời chúc và bày tỏ mong muốn các tân binh năm nay tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của địa phương, ra sức phấn đấu, rèn luyện hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị giao, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”.

Lễ giao, nhận quân năm 2022, thị xã Sơn Tây có 105 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó có 80 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 25 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Tất cả 105 công dân được chọn năm nay đều là những thanh niên ưu tú có chất lượng chính trị tốt, có sức khỏe và trình độ văn hóa.

 

Để chọn được 105 công dân đủ tiêu chuẩn lên đường nhập ngũ năm 2022, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Sơn Tây và các, xã, phường, đơn vị phối hợp ban ngành, đoàn thể đã làm rất tốt công tác tuyên truyền; triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; các bước trong quy trình tuyển quân từ phúc tra, rà soát, sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe, hoàn thiện hồ sơ, chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ, cấp phát quân trang đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng. 100% công dân được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trước ngày giao quân đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch lây nhiễm trong quân đội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần