“11 niềm hy vọng”: Không ăn theo dư âm đội tuyển U23

Nhật Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ phim mới của điện ảnh Việt “11 niềm hy vọng” là một trong số hiếm hoi phim Việt về đề tài thể thao. Bộ phim đang được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về niềm tin chiến thắng.

Tiên đoán thắng lợi của U23
Nhà sản xuất kiêm đạo diễn, biên kịch Robie Trường đã ấp ủ dự án phim “11 niềm hy vọng” từ hơn chục năm nay. Anh chia sẻ, mấy chục năm theo sự nghiệp sân cỏ, anh được truyền cảm hứng từ môn thể thao vua, nhất là tình yêu dành cho đội tuyển Việt Nam. “Tôi nghĩ 11 cầu thủ trên sân sẽ nói thay khát vọng của hàng triệu con tim Việt Nam.
 Dàn diễn viên phụ của bộ phim “11 niềm hy vọng”.
Tuy nhiên đây không đơn thuần là phim về bóng đá, mà là câu chuyện của những chàng trai, xuất thân từ quê nghèo, theo đuổi sự lựa chọn trong cuộc sống” - đạo diễn Robie Trường bày tỏ. “11 niềm hy vọng” là phim hành động tâm lý, được trau chuốt cẩn thận, có thể chạm tới trái tim khán giả.

Ấp ủ nhiều năm như vậy, nhưng kịch bản hoàn thành cách đây 5 năm. Thời điểm Robie Trường bắt tay làm phim, đội tuyển U23 Việt Nam chưa có thắng lợi lẫy lừng như giải đấu châu Á. “Thời điểm khởi quay, đúng lúc khán giả quay lưng với bóng đá nước nhà nhưng tôi lại làm phim về họ. Tôi luôn có niềm tin ở những chàng trai trẻ. Đến thời điểm này có thể coi bộ phim đã tiên đoán thắng lợi của đội tuyển Việt Nam” - Robie Trường cho biết. Chiến thắng vừa rồi của U23 không ảnh hưởng tới câu chuyện phim, bởi bộ phim không chỉ đơn giản nói về đội tuyển U23, mà hơn hết là câu chuyện truyền cảm hứng.

“11 niềm hy vọng” kéo dài thời gian thực hiện hơn nhiều bộ phim khác vì dàn diễn viên được tuyển chọn kỹ. Những cái tên triển vọng của điện ảnh như Nhan Phúc Vinh, Hoàng Phi, Hiếu Nguyễn, Lâm Minh Thắng... sánh vai cùng các diễn viên nhiều thế hệ như Công Ninh, Võ Hoài Nam. Sự có mặt của những danh thủ một thời như Huỳnh Đức, Nguyễn Hồng Sơn, Phan Văn Tài Em cũng có vai trò quan trọng trong phim.

Chờ đợi câu chuyện tích cực

Êkíp sản xuất có thể tận dụng dư âm chiến thẳng của đội tuyển U23 Việt Nam tại giải AFC châu Á để tạo hiệu ứng cho phim. Tuy nhiên, bộ phim vẫn phải lùi đến tháng 5/2018 mới ra mắt, bởi nhà sản xuất mong muốn “11 niềm hy vọng” đạt chất lượng tốt nhất về hình ảnh và kỹ xảo. Kinh phí thực hiện bộ phim khá cao, trong đó sử dụng nhiều kỹ xảo góp phần tạo nên không khí sống động cho người xem. Không vội vàng ra rạp ở thời điểm này, nhưng đạo diễn khá tự tin câu chuyện phim sẽ lôi cuốn và lay động trái tim người xem.

Hiện tại, bộ phim “11 niềm hy vọng” đang trong giai đoạn hậu kỳ. Trước khi làm hậu kỳ, đạo diễn Robie Trường bỏ ra 2 năm để thu thập tư liệu của nhiều đội tuyển quốc gia các nước, từ đó giúp khán giả có sự so sánh và nhận diện bản sắc bóng đá Việt. Bởi một bộ phim về bóng đá cần tới sự sống động, gay cấn của từng đường chuyền và những giây phút trên sân. Các diễn viên cũng phải tập luyện khá khắt khe khi bước vào diễn xuất, nên đã tập với huấn luyện viên đội tuyển quốc gia như tuyển thủ quốc gia trong suốt hai tháng. Thêm nữa các danh thủ bóng đá cũng chính là nhân chứng, người kể chuyện về cuộc đời tuyển thủ. Sự xuất hiện của họ trên sân cỏ tiếp theo sức mạnh cho các diễn viên. Lần đầu tiên, một bộ phim về điện ảnh Việt gần như không có mặt tiêu cực, không có chuyện nói xấu người này người kia nên khi xem khán giả sẽ nhận thấy thông điệp tích cực từ câu chuyện phim.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần