112 người chết và mất tích, thiệt hại trên 6.000 tỷ đồng do thiên tai

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 1/8, Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai đã có báo cáo thống kê thiệt hại do thiên tai từ đầu năm 2018 đến hết ngày 31/7.

 Sạt lở kè Chu Minh, huyện Ba Vì
Theo đó, trong thời gian qua, cả nước đã phải hứng chịu 14/21 loại hình thiên tai các loại. Thiên tai đã khiến 112 người chết và mất tích, cùng 81 người bị thương. Trong đó, có tới 67 người chết và mất tích do lũ quét, sạt lở đất.
Về hạ tầng, đã có 929 nhà dân bị đổ sập, 27.819 ngôi nhà bị hư hại, tốc mái và cần phải di dời khẩn cấp, 19.322 nhà dân bị ngập nước. Bên cạnh đó, 1,8km đê từ cấp III trở lên, 32,2km đê dưới cấp IV và bờ bao bị sạt trượt; hơn 9,7km kè, gần 200km kênh mương và bờ sông bờ biển bị sạt trượt. Hơn 3,39m3 đất đá, đường giao thông bị sạt trượt… 1.109 cột điện bị gãy đổ; gần 28km đường dây điện bị đứt. 79 cột ăng ten viễn thông bị đổ. 45 trạm bơm, 465 cống và 262 đập thủy lợi bị hư hỏng.

Ngành nông nghiệp cũng chịu thiệt hại nặng nề khi có tới 182.08ha lúa và hoa màu bị ngập; 13.405ha cây công nghiệp và cây ăn quả bị thiệt hại; 21.607 con gia súc và 227.750 con gia cầm bị chết, cuốn trôi, cùng 8.231ha thủy sản bị ảnh hưởng…

Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính trong 7 tháng qua lên tới trên 6.000 tỷ đồng.