12 người chết do mưa lũ tuần qua

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai sáng 12/12, mưa lũ xảy ra tại miền Trung tuần từ 5 - 11/12 đã khiến 12 người chết, cùng nhiều thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân.

Trong số 12 người chết, Quảng Ngãi có 3 người; Bình Định 8 người và Khánh Hòa 1 người). 4 người ở Quảng Ngãi và 1 người ở Bình Định cũng đã bị thương. Bên cạnh thương vong về người, mưa lũ khiến 74 nhà dân ở Bình Định và Khánh Hòa bị sập, hư hỏng. 10.719 nhà (Quảng Ngãi: 1.840 nhà; Bình Định: 8.799 nhà; Ninh Thuận: 80 nhà) bị ngập. Diện tích lúa bị ngập, úng khoảng 3.747ha (Bình Định: 1.905ha; Khánh Hòa: 1.317ha; Ninh Thuận: 525ha). Diện tích rau, hoa màu hư hỏng, ngập úng: 506,7ha (Bình Định: 343 ha; Khánh Hòa: 83,7ha; Ninh Thuận: 80 ha). Trên 540 con gia súc và 47.000 con gia cầm tại Bình Định bị cuốn trôi.

Mưa lũ cũng khiến hệ thống giao thông, thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng. Cụ thể, 5,6km đường giao thông sạt lở (Bình Định: 5,5m, Ninh Thuận: 100m); 23.936m3 đất đá bị sạt lở (Bình Định); 62 điểm giao thông bị ách tắc (Bình Định); 2 cầu bị hư hỏng. 10.500m kênh bị sạt lở, hư hỏng (Bình Định); 530m kè bị sạt lở, hư hỏng (Ninh Thuận: 40m, Bình Định: 490m); 555m bờ sông, suối bị sạt lở (Ninh Thuận: 300m, Bình Định: 255m); 23 đập nhỏ, tạm sạt lở, hư hỏng (Bình Định).

Đến sáng nay 12/12, tại hầu khắp các tỉnh miền Trung, nước đã rút, các địa phương đang tích cực triển khai công tác khắc phục hậu quả sau thiên tai.