135 phim sẽ tranh tài tại LHP Busan 16

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Là một trong những LHP lớn nhất châu Á, năm nay LHP quốc tế Busan sẽ quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh xuất sắc đến từ 70 quốc gia trên thế giới.

Theo thông tin từ ban tổ chức LHP, sẽ có 135 tác phẩm điện ảnh đến từ 70 quốc gia sẽ tranh tài trong 8 ngày từ 6/10 đến 14/10 tại thành phố biển Pusan xinh đẹp. Mở màn cho LHP năm nay là bộ phim Always với sự tham gia của ngôi sao So Ji-sub và nữ diễn viên Han Hyo-joo. Đây là bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm của báo giới xứ Hàn trong lễ ra mắt vừa diễn ra ngày hôm qua 20/9.

Câu chuyện phim kể về tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy bi kịch giữa một cựu võ sỹ quyền anh do So Ji-sub thủ vai và một cô gái mù do nữ diễn viên trẻ Han Hyo –joo đảm nhận.

Trong khi đó, bộ phim sẽ được trình chiếu trong lễ bế mạc LHP là Chronicle of My Mother của điện ảnh Nhật Bản. Dưới bàn tay chỉ đạo của đạo diễn Harada Masato, Chronicle of My Mother được đánh giá là một trong những tác phẩm điện ảnh nổi bật của Nhật Bản trong năm qua. Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yasushi Inoue, bộ phim là câu chuyện về tình mẫu tử qua hồi ức của người con trai về thời thơ ấu.

Ban tổ chức cho biết, liên hoan phim nhấn mạnh đến sự đa dạng của điện ảnh quốc tế, trình chiếu nhiều bộ phim đến từ châu Phi, Mỹ Latin và nhiều khu vực khác, đồng thời vẫn duy trì sự tập trung truyền thống vào các phim châu Á. 

Với ý nghĩa giúp các nhà làm phim trẻ ở Đông Nam Á có cơ hội phát triển tài năng cũng như tham gia vào thị trường điện ảnh châu Á đang diễn ra rất sội động, giải thưởng New Current Award năm nay thu hút được rất nhiều sự chú ý.
 
Nino (Philippines), Return to Burma (Myanma) và The Mirror Never Lies (Indonesia) là một số tác phẩm nổi bật hiện đang được nhiều nhà phê bình đưa vào danh sách ứng cử.
 
Trong khi đó, một số số bộ phim có đề tài chính trị, dựa trên những sự kiện có thật vắng bóng trong cuộc tranh tài năm trước, năm nay hứa hẹn sẽ quay trở lại. Bộ phim 18 Days, kể về cuộc nội dậy của dân chúng dẫn tới sự sụp độ của chính quyền Hosni Mubarack ở Ai Cập. Cũng mang đậm hơi thở thời đại, bộ phim No More Fear về kể sự kiện ở Tunisi, nơi nguồn gốc cho phong trào đấu tranh ở các nước Bắc Phi, Trung Đông.
 
Điện ảnh nước chủ nhà Hàn Quốc giới thiệu tới bạn bè quốc tế những tiến bộ về mặt kỹ thuật khi cho trình chiếu một số bộ phim được làm trên công nghệ 3D. A Fish, bộ phim 3D kinh phí thấp, The Host, tác phẩm điện ảnh bom tấn phiên bản 3D của đạo diễn nổi tiếng Bong Joon-ho hay Persimmon của đạo diễn Choo Sang-rok là những đại diện tiêu biểu.
 
Hiện, các công tác tổ chức cho LHP đang được gấp rút hoàn thành. Ban tổ chức cho biết, LHP năm nay sẽ thu hút một lượng lớn ngôi sao của điện ảnh Hàn Quốc và châu Á tới tham dự. Ngoài ra còn rất nhiều các nhà làm phim và ngôi sao quốc tế rất có khả năng sẽ xuất hiện trên thảm đỏ của Busan vào trung tuần tháng 10 tới.