15 người thương vong vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Quý Nguyễn/Giaothonghanoi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là số liệu về tình hình tai nạn giao thông (TNGT) mới được Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết vào chiều nay (3/9).

 31 vụ TNGT xảy ra trong 2 ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Cụ thể, thống kê của Cục CSGT cho thấy, trong ngày 3/9, cả nước xảy ra 15 vụ TNGT đường bộ, làm chết 6 người và bị thương 9 người.
So với ngày 3/9/2020, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí, trong đó, số vụ giảm 18, số người chết giảm 10 và số người bị thương giảm 22 người.
Đặc biệt, Cục CSGT cho biết, trên các tuyến đường sắt và đường thủy nội địa, giao thông được đảm bảo an toàn, không xảy ra tai nạn.
Tính chung 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, cả nước xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và làm bị thương 20 người.
Về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, trong 2 ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm 2021, lực lượng CSGT và Công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 2.367 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 2 tỷ đồng.
Trong đó, trên tuyến đường bộ phát hiện, xử lý 2.303 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 2 tỷ đồng; tạm giữ 6 xe ô tô, 379 xe mô tô; tước 93 giấy phép lái xe các loại.
Trong số các trường hợp vi phạm bị xử lý, có 61 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trên tuyến đường thủy phát hiện, xử lý 64 trường hợp vi phạm; phạt tiền gần 20 triệu đồng.