16 người thiệt mạng, bệnh viện Samsung đóng cửa để chống MERS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Hàn Quốc hôm nay (15/6) xác nhận đã có 16 người thiệt mạng vì MERS. Tỷ lệ tử vong vì MERS mới ở mức 10,7%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình 35% của thế giới.

Số người được chẩn đoán với bệnh có khả năng gây chết người đã đạt đến 150 với các năm trường hợp mới, trong đó có 17 người đang trong tình trạng không ổn định. Hiện, hơn 5.200 người đang bị cách ly và làm dấy lên quan ngại về tình trạng lây lan trong cộng đồng và một số bệnh viện.

 
Nhân viên y tế vệ sinh xe buýt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Nhân viên y tế vệ sinh xe buýt nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Theo thống kê, đã có hơn 50 trường hợp nhiễm MERS bắt nguồn ừ Trung tâm Y tế Samsung - một bệnh viện lớn ở thủ đô Seoul. Song Jae Hoon, Chủ tịch Trung tâm Y tế Samsung, nhận trách nhiệm và xin lỗi người dân vì để MERS lây lan.
Song Jae Hoon - Chủ tịch Trung tâm Y tế Samsung xin lỗi người dân vì để MERS lây lan.
Song Jae Hoon - Chủ tịch Trung tâm Y tế Samsung xin lỗi người dân vì để MERS lây lan.
Một tháng trước, bệnh viện tiếp nhận một người đàn ông sốt và ho. Bệnh nhân 68 tuổi trở về Hàn Quốc sau khi tới 4 quốc gia Trung Đông. Ông là bệnh nhân đầu tiên nhiễm MERS ở Hàn Quốc. Kể từ đó virus chết người này đã lây lan với tốc độ nhanh bất thường, gây ra báo động trong nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

 
Trung tâm y tế Samsung - tâm chấn của dịch MERS tại Seoul.
Trung tâm y tế Samsung - tâm chấn của dịch MERS tại Seoul.
Trong số đó có một y tá đã thực hiện hô hấp nhân tạo trên một bệnh nhân bị nhiễm bệnh ở Daejeon và một nhiễm tại Trung tâm y tế Samsung ở Seoul - tâm chấn của các ổ dịch, nơi có hơn 70 bệnh nhân, khách và nhân viên y tế nhiễm virus này. Hiện, Trung tâm Y tế Samsung gần như đóng cửa, ngừng tiến hành phẫu thuật ngoại trừ trường hợp khẩn cấp “để tập trung hoàn toàn vào nỗ lực đối phó MERS”.