16 quốc gia tham gia Lễ hội “TP Hồ Chí Minh – Phát triển và hội nhập”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 10/9, tại công viên 23/9 UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Lễ hội “Thành phố Hồ Chí Minh phát triển và hội nhập”.

Tham dự khai mạc lễ hội có ông Hứa Ngọc Thuận- Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, ông U Hla Myint - Thị trưởng thành phố Yangon (Myanmar) và các đại diện ngoại giao đoàn tại TP Hồ Chí Minh.

 
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận phát biểu khai mạc Lễ hội
Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Hứa Ngọc Thuận phát biểu khai mạc Lễ hội.
Phát biểu khai mạc Lễ hội, Phó chủ tịch UBND TP Hồ  Chí Minh Hứa Ngọc Thuận nhấn mạnh: “Đây là sự kiện để bạn bè quốc tế giao lưu, tìm hiểu và hội nhập đời sống văn hóa của người dân thành phố, tạo điều kiện để các quốc gia giới thiệu quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa, bản sắc của nước mình đến Nhân dân thành phố, tăng cường mối hữu nghị đoàn kết giữa các nước.”

Lễ hội lần này thu hút 17 đơn vị đến từ 16 quốc gia gồm các hoạt động phong phú như: Triển lãm ảnh, trưng bày các trang phục truyền thống, nghệ thuật đường phố, các gian hàng ẩm thực của các vùng miền và ẩm thực của các nước tham gia.

Một số hình ảnh tại lễ hội:
Sân khấu lễ hội
Sân khấu lễ hội
Gian ẩm thực Malaysia
Gian ẩm thực Malaysia
Những cô gái Hungary
Những cô gái Hungary
Gian văn hóa Hàn Quốc
Gian văn hóa Hàn Quốc

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần