17 người thương vong do ôtô đâm liên hoàn tại quốc lộ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Do vụ tai nạn xảy ra giữa đêm khuya nên việc xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Ngọc Mỹ là rất khó khăn.

KTĐT - Ông Thiên Sanh Quốc, Đội Phó Đội quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội, Công an huyện Ninh Phước cho biết, do vụ tai nạn xảy ra giữa đêm khuya nên việc xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Ngọc Mỹ là rất khó khăn.

Sáng sớm 18/11, tại Km 1563+300 thuộc địa bàn thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 2 người chết, 15 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra khi chiếc xe ôtô khách mang biển số 78K-4716 do lái xe Nguyễn Minh Trân, 39 tuổi, điều khiển theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về Phú Yên, đến đoạn đường trên đã va vào xe môtô chạy ngược chiều do anh Nguyễn Ngọc Mỹ, 26 tuổi, ở huyện Thuận Nam, Ninh Thuận điều khiển.

Chiếc xe này lại va tiếp vào xe ôtô mang biển số 85N-0716 do Võ Văn Dũng, 51 tuổi, ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, điều khiển chạy cùng chiều với xe môtô.

Hậu quả là xe ô tô 78K-4716 lật xuống ruộng sâu bên đường, hư hỏng nặng. Một hành khách đi trên xe là Từ Ngọc Phượng, 55 tuổi, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, chết tại chỗ, 15 hành khách khác trên xe ôtô này bị thương nặng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận.

Anh Nguyễn Ngọc Mỹ, người điều khiển xe môtô 85R6-7524 cũng thiệt mạng, xe môtô bị hư hỏng hoàn toàn.

Ông Thiên Sanh Quốc, Đội Phó Đội quản lý Hành chính và Trật tự Xã hội, Công an huyện Ninh Phước cho biết, do vụ tai nạn xảy ra giữa đêm khuya nên việc xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Nguyễn Ngọc Mỹ là rất khó khăn.

Hiện nay ngành chức năng đang tích cực điều ra làm rõ vụ việc, tổ chức cứu hộ cho chiếc xe ô tô bị lật, tránh gây ách tắc giao thông tuyến quốc lộ 1A./.