176 tân binh huyện Thanh Trì tự hào lên đường nhận nhiệm vụ mới

Hoàng Quyết
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Sáng nay, 16/2, tại Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện Thanh Trì, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. 176 thanh niên ưu tú của huyện tự hào lên đường nhận nhiệm vụ mới trong quân đội và lực lượng Công an nhân dân.

Đến dự và động viên các tân binh có Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa động viên các tân binh 
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa động viên các tân binh 

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo huyện, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã gửi đến 176 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an lời chúc mừng nồng nhiệt, đồng thời động viên các chiến sĩ lên đường với ý chí quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Năm nay, toàn huyện Thanh Trì có 176 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ lên đường nhập ngũ, trong đó 133 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại 5 đơn vị: Sư đoàn 308/Quân đoàn 1; Sư đoàn 301/Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội; Lữ đoàn Thông tin 205/Bộ tư lệnh Thông tin; Tổng cục Hậu cần; Sư đoàn 371/Quân chủng Phòng không không quân và 43 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân. Các tân binh đều đáp ứng yêu cầu về phẩm chất chính trị, sức khỏe và trình độ học vấn. Đặc biệt, có 80 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ...

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường, năm 2022, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân, lực lượng vũ trang trong huyện thực hiện tốt ngay từ những ngày đầu. Các tân binh có mặt tại buổi lễ ngày hôm nay đều đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn và sức khỏe để lên đường nhập ngũ, bảo đảm 100% chỉ tiêu TP giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì tin tưởng rằng, các tân binh sẽ nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình đối với đất nước, tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, Công an; ra sức học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại diện lãnh đạo huyện Thanh Trì cũng đề nghị cả hệ thống chính trị, Nhân dân trong huyện tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội để động viên, giúp đỡ kịp thời và thiết thực đối với các gia đình để các quân nhân yên tâm làm nhiệm vụ.

Thay mặt các tân binh lên đường nhập ngũ, phát biểu tại buổi lễ, tân binh Nguyễn Thành Lộc (xã Vĩnh Quỳnh) bày tỏ vinh dự, tự hào khi đại diện cho thế hệ trẻ huyện Thanh Trì thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc; khẳng định bản thân sẽ nỗ lực, cố gắng rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là bộ đội cụ Hồ; xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân.

Huyện Thanh Trì là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng. Với những cống hiến đặc biệt xuất sắc, huyện đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Riêng công tác quốc phòng an ninh của huyện đã đạt được nhiều thành tích, lực lượng vũ trang ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm luôn đạt 100% chỉ tiêu.