1,8 triệu dân Palestine đang "khát" nước sạch

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 1,8 triệu cư dân Palestine ở Dải Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nước ngày càng trầm trọng.

Hiện nay, 90% nguồn cung cấp nước chính của dải Gaza là không đủ an toàn phục vụ sinh hoạt hàng ngày, thậm chí không thể dùng cho nông nghiệp. Nước thải chưa qua xử lý đã xâm nhập vào mạch nước ngầm Gaza, làm ô nhiễm nguồn nước, gây ra hiện tượng nước chứa hàm lượng clorua và nitrat cao.

Từ nhiều ngày nay, người dân Palestine tại đây chỉ có rất ít nước trữ trong các thùng đựng nước để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.
1,8 triệu dân Palestine đang "khát" nước sạch - Ảnh 1

1,8 triệu dân Palestine đang "khát" nước sạch - Ảnh 2

1,8 triệu dân Palestine đang "khát" nước sạch - Ảnh 3

1,8 triệu dân Palestine đang "khát" nước sạch - Ảnh 4

1,8 triệu dân Palestine đang "khát" nước sạch - Ảnh 5

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần