19 tỉnh có nguy cơ cháy rừng nghiêm trọng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ngày 17-2, Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cho biết, nhiều ngày qua trên địa bàn cả nước nhiều vùng đã không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, do đó 19 tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

KTĐT - Ngày 17-2, Cục Kiểm lâm (Bộ NN&PTNT) cho biết, nhiều ngày qua trên địa bàn cả nước nhiều vùng đã không có mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, do đó 19 tỉnh có nguy cơ xảy ra cháy rừng.

Trong đó, một số khu vực rừng thuộc các tỉnh như Bắc Giang, Bình Phước, Bà Rịa, Đồng Nai… đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm, nếu cháy rừng xảy ra thì hầu hết các loại rừng đều bắt lửa với tốc độ lan tràn rất nhanh. Một số khu vực rừng tại: Tri Tôn, Tịnh Biên (An Giang), Buôn Đôn, Ea H’leo, Ea Súp, Lắk thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Long Thành, Nhơn Trạch, Xuân Lộc (Đồng Nai), Krông Pa, Ayun Pa (Gia Lai)… nguy cơ cháy rừng rất cao, hiện ở mức báo động cấp IV, cấp nguy hiểm. Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu chính quyền các cấp và chủ rừng thuộc 19 tỉnh khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần