2 ngày "nóng" với Brexit khi thỏa thuận của bà May lại bị phủ quyết

Hương Thảo (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Các nhà lập pháp Anh đã từ chối thỏa thuận sửa đổi của Chính phủ trong cuộc bỏ phiếu tối 12/3 với tỷ lệ 391 - 242.

Thủ tướng Anh Theresa May trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện hôm 12/3.

Thủ tướng Theresa May đã đề nghị các nghị sĩ Đảng Bảo thủ bỏ phiếu vào hôm nay (13/3) về việc liệu Anh có nên rời khỏi EU mà không có thỏa thuận nào vào ngày 29/3 tới hay không sau khi Hạ viện quyết định từ chối kế hoạch Brexit của bà lần thứ 2 trong một cuộc bỏ phiếu tối 12/3. Nếu các nghị sĩ thể hiện sự phản đối, họ sẽ phải tiếp tục bỏ phiếu vào thứ 5 về việc có nên hoãn Brexit hay không, bằng cách kéo dài thời hạn đàm phán Điều 50.
Các nhà lập pháp Anh đã từ chối thỏa thuận sửa đổi mới nhất của Chính phủ với tỷ lệ phiếu bầu 391 - 242 sau khi Bộ trưởng Tư pháp Geoffrey Cox nói rằng những thay đổi ràng buộc về mặt pháp lý mà Thủ tướng bảo đảm ở Strasbourg hôm thứ 2 đã chưa loại trừ được nguy cơ Anh có thể bị mắc kẹt vô thời hạn trong vấn đề với Bắc Ireland.
Đáng nói, Đảng Liên minh Dân chủ (DUP) và hầu hết những người Brexit bảo thủ trong Nhóm nghiên cứu châu Âu (ERG) đã cùng các đảng đối lập để bỏ phiếu chống lại bà May, dù sự phản đối lần này đã ít hơn 230 phiếu chênh lệch trong thất bại hồi tháng 1. Chính phủ Anh dự kiến sẽ công bố loạt thông tin vào sáng 13/3, bao gồm nội dung về thuế quan và cách tiếp cận biên giới trong trường hợp Brexit không có thỏa thuận.
Nhà đàm phán hàng đầu của EU, Michel Barnier bày tỏ sự nuối tiếc tại cuộc bỏ phiếu ở Westminster vào tối qua và khẳng định rằng sự bế tắc chỉ có thể được giải quyết bởi London. Phát ngôn viên của Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Donald Tusk nhắc nhở Anh rằng bất kỳ phần mở rộng nào của Điều 50 cũng sẽ cần phải được tất cả 27 nhà lãnh đạo EU chấp thuận.
Những diễn biến phức tạp diễn ra khi chỉ còn 17 ngày nữa là đến hạn Anh phải rời EU, làm tăng đáng kể khả năng Brexit không có thỏa thuận, mà theo Ngoại trưởng Anh Simon Coveney là "một trận thua với tất cả mọi người".