Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Thị Huỳnh Như (26 tuổi, trú huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông tin ban đầu, lợi dụng vẻ ngoài xinh đẹp, Như làm quen với nhiều người đàn ông, tự nhận mình là nhân viên ngân hàng và đang thực hiện các giao dịch đáo hạn cho khách hàng.
Lê Thị Huỳnh Như tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an Đồng Nai
Từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024, Như đã thuyết phục hai người đàn ông là anh S và anh Đ.T.G cho vay lần lượt 16,2 tỷ đồng và 3,25 tỷ đồng với lý do có khách hàng cần vay tiền gấp để đáo hạn. Sau đó, Như chiếm đoạt toàn bộ số tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.
Cơ quan điều tra nhận định đây là thủ đoạn không mới, tuy nhiên kẻ lừa đảo đã tận dụng sự nhẹ dạ và niềm tin của các nạn nhân để thực hiện hành vi. Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra và kêu gọi những ai là nạn nhân của Lê Thị Quỳnh Như sớm liên hệ để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.
Kinhtedothi - Bị tố lừa đảo chiếm đoạt số tiền lần lượt là: 48,74 tỉ đồng, gần 34,249 tỉ đồng, 81 tỉ đồng đồng và 135 tỉ đồng. Nữ Giám đốc chưa bị xử lí vì được giám định tâm thần với nội dung mất năng lực hành vi dân sự và rối loạn lo âu, trầm cảm.
Kinhtedothi- Gần đến dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, các đối tượng gia tăng hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn tinh vi, trong đó có lĩnh vực du lịch.
Kinhtedothi - Ngày 13/6, Công an tỉnh Nam Định cho biết đã ra quyết định xử phạt hai trường hợp vi phạm giao thông từ nguồn thông tin do người dân phản ánh qua mạng xã hội.
Kinhtedothi - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố 2 bị can sản xuất, buôn bán khô gà, khô bò, heo cháy tỏi giả và bán ra thị trường.
Kinhtedothi - Ngày 13/6, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước kiểm tra các phương tiện đường thủy hoạt động trên sông Đồng Nai, nơi giáp ranh giữa hai tỉnh, lâu nay vốn bị các đối tượng lợi dụng để khai thác cát trái pháp luật.
Hàng giả, hàng nhái không chỉ gây thiệt hại cho người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính, mà còn phá vỡ niềm tin vào thị trường. Sau các đợt cao điểm xử lý, nhiều đối tượng lại tái hoạt động dưới hình thức tinh vi hơn. Những lỗ hổng trong cơ chế hậu kiểm, công nghệ truy xuất và chế tài xử phạt đang khiến cuộc chiến chống hàng giả trở thành một cuộc đua đường dài, đòi hỏi sự kiên trì và quyết liệt.